Bị phạt nặng, giữ xe vì nghĩ "uống một chút chắc không sao đâu"

Pháp luật giao thông 18/08/2022 20:02

Nhiều người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn vì có tâm lý, uống một chút chắc không sao đâu.


Tổ công tác của Đội CSGT số 14 tiến hành dừng phương tiện thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn

Tổ công tác của Đội CSGT số 14 tiến hành dừng phương tiện thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn

Đẩy mạnh nỗ lực ngăn chặn vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, thời gian gần đây, lực lượng CSGT TP.Hà Nội liên tục tổ chức triển khai các chốt kiểm soát nồng độ cồn, "đón lõng" trên nhiều tuyến phố của Thủ đô, các trục đường có nhiều nhà hàng, quán nhậu.

Ghi nhận của phóng viên Tạp chí Giao thông vận tải vào trưa nay (18/8), tại nút giao thông đường Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng, Đội CSGT số 14 (Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề nồng độ cồn. Hàng chục người đi xe máy lưu thông trên tuyến đã được yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

CSGT tiến hành kiểm tra nhanh đối với người điều khiển phương tiện, máy đo lập tức báo có hay không nồng độ cồn. Nếu không có nồng độ cồn, người điều khiển phương tiện tiếp tục lưu thông

CSGT tiến hành kiểm tra nhanh đối với người điều khiển phương tiện, máy đo lập tức báo có hay không nồng độ cồn. Nếu không có nồng độ cồn, người điều khiển phương tiện tiếp tục lưu thông

Đáng chú ý trong quá trình kiểm tra, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe máy mang BKS 30L4-30xx do L.K.C (trú tại quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) điều khiển. Kết quả kiểm tra, anh C. có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/lít khí thở.

Trình bày với tổ công tác, anh C. thừa nhận hành vi vi phạm nồng độ cồn và cho biết, anh vừa ăn cơm trưa nên có uống rượu, bia, nghĩ là uống chút ít thì không sao nên vẫn lái xe ra đường.

Cũng với lý do tương tự, là trường hợp N.Q.P (trú tại Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 28P6-38xx có nồng độ cồn vi phạm vượt quá mức 0,25mg/lít khí thở.

Dù cả 2 trường hợp trên bày tỏ mong muốn được bỏ qua vì chỉ uống một ít trong bữa cơm trưa, song tổ công tác CSGT kiên quyết không xuê xoa với vi phạm nồng độ cồn, lập biên bản, đồng thời tạm giữ phương tiện.

Lực lượng CSGT kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, bao gồm việc thu giữ phương tiện, ngăn chặn người vi phạm nồng độ cồn tiếp tục lái xe

Lực lượng CSGT kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, bao gồm việc thu giữ phương tiện, ngăn chặn người vi phạm nồng độ cồn tiếp tục lái xe

Theo Thiếu tá Phạm Minh Quân - cán bộ tổ công tác của Đội CSGT số 14, việc tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu, bia là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật nhưng thời gian gần đây, tình trạng này diễn ra phổ biến. Đặc biệt, những ngày qua, dư luận vô cùng bức xúc trước một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan tới nguyên nhân người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

“Ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội đang quan tâm sát sao, quyết liệt chỉ đạo lực lượng CSGT tích cực kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn nhằm góp phần đảm bảo trật tự ATGT, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, hiện đại”, Thiếu tá Quân cho hay.

Các tổ tuần tra xử lý theo chuyên đề nồng độ cồn triển khai nhiệm vụ vào những cung giờ buổi trưa, buổi tối, đây là thời điểm có tình trạng người sử dụng rượu, bia nhiều.

Các tổ tuần tra xử lý theo chuyên đề nồng độ cồn triển khai nhiệm vụ vào những cung giờ buổi trưa, buổi tối, đây là thời điểm có tình trạng người sử dụng rượu, bia nhiều.

Cũng theo Thiếu tá Phạm Minh Quân, việc người dân sử dụng rượu, bia trong các bữa ăn hàng ngày là điều khó tránh. Tuy nhiên, mọi người cần nghiêm túc từ bỏ thói quen tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu, bia.

“Cần phải cân nhắc kỹ việc nếu sau bữa ăn vẫn có việc phải lái xe đi ra đường thì kiên quyết không sử dụng rượu, bia. Đã uống rượu, bia - không lái xe, hoặc phải đi phương tiện giao thông công cộng, taxi, xe ôm,…”, Thiếu tá Phạm Minh Quân nói

Empty

Được biết, lực lượng Đội CSGT số 14 sẽ rà soát, tuyên truyền, đồng thời yêu cầu các chủ nhà hàng, đặc biệt là quán nhậu trên địa bàn ký cam kết, chấp hành quy định phòng chống tác hại rượu, bia. Đồng thời, đơn vị cũng thành lập các tổ tuần tra xử lý theo chuyên đề nồng độ cồn vào những cung giờ buổi trưa, buổi tối, những thời điểm có tình trạng người sử dụng rượu, bia nhiều.

Ý kiến của bạn

Bình luận