Bộ GTVT và KOICA ký kết Biên bản dự án đường sắt Vũng Áng-Viêng Chăn

Thị trường 08/10/2015 06:22

Ngày 6/10, tại Hà Nội, Bộ GTVT và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã phối hợp tổ chức Lễ ký kết Biên bản thảo luận giữa hai bên về Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Đường sắt Vũng Áng - Viêng Chăn, Lào”.


 

Bộ GTVT và KOICA ký kết Biên bản dự án đường sắt V
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phát biểu tại buổi lễ

Tham dự Lễ ký kết, về phía Hàn Quốc có ông Chang Jae Yun, Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam; đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam; Văn phòng KOICA tại Việt Nam; Ngân hàng KEXIMBANK.

Phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông; đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao; các cơ quan thuộc Bộ GTVT: Vụ Kế hoạch Đầu tư, Hợp tác quốc tế, Khoa học Công nghệ, Kết cấu hạ tầng giao thông; Cục  Đường sắt VN; Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông; Ban QLDA đường sắt; Tổng công ty Đường sắt VN.

Tuyến đường sắt Vũng Áng - Tân Ấp - Mụ Giạ cùng với tuyến Mụ Giạ - Viêng Chăn - Thủ đô Lào là tuyến nhánh đường sắt phía Đông của tuyến đường sắt Singapore - Côn Minh, là tuyến kết nối quan trọng trong ASEAN cũng như trong tiểu vùng Mê Kông mở rộng. Việc nghiên cứu, đầu tư xây dựng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông vận tải trong khu vực: Tuyến đường sắt Vũng Áng - Tân Ấp - Mụ Giạ được xây dựng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống GTVT trong khu vực, thúc đẩy giao lưu của các nước trong khu vực ASEAN, đặc biệt là việc thông thương giữa Việt Nam và Lào.Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc thông qua KOICA đã hỗ trợ Việt Nam và Lào nghiên cứu dự án đường sắt quan trọng này.“Hiện nay, Bộ GTVT Việt Nam đang phối hợp với KOICA chuẩn bị 02 dự án hỗ trợ kỹ thuật theo hình thức viện trợ không hoàn lại, trong đó Dự án Hợp tác kỹ thuật Nâng cao năng lực quản lý và khai thác mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam đã được Bộ GTVT Việt Nam và KOICA ký tháng 5/2015 và Dự án hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt Vũng Áng - Tân Ấp - Mụ Giạ được triển khai ký Biên bản Thỏa thuận ngày hôm nay” -  Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đề nghị sau khi Biên bản được ký kết, ngành GTVT của hai Chính phủ Việt Nam, Lào cùng với tư vấn do KOICA lựa chọn sẽ tích cực triển khai các nội dung hợp tác đã xác định, tăng cường họp bàn trao đổi để hoàn thành tốt nghiên cứu, tạo cơ sở kêu gọi xúc tiến đầu tư vào tuyến đường sắt quan trọng Vũng Áng - Viêng Chăn, giúp phát triển kinh tế - xác hội cũng như thúc đẩy du lịch và thương mại của Việt Nam và Lào nói riêng và tăng cường kết nối cũng như hội nhập khu vực nói chung.

2 Bộ GTVT và KOICA ký kết Biên bản dự án đường sắt
Ông Chang Jae Yun, Trưởng đại diện KOICA nhận định: Dự án hợp tác giữaVăn phòng KOICA và Bộ GTVT sẽ góp phần to lớn trong việc hoàn thiện hệ thống giao thông đường sắt của hai nước Việt Nam - Lào và trong khu vực.

Theo ông Chang Jae Yun, Trưởng đại diện KOICA cho biết: Chính phủ Hàn Quốc đã có những chuẩn bị tích cực để cùng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật tiên tiến và kế hoạch của ngành đường sắt Hàn Quốc cho Việt Nam. Chúng tôi cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ, triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ, để hướng tới mục tiêu thành công của dự án trong tương lai.

“Trong khuôn khổ dự án này, bắt đầu từ năm 2015, trong 3 năm tới KOICA sẽ dự kiến giải ngân 3 triệu USD cho dự án nhằm hỗ trợ Dự án Nghiên cứu khảo sát khả thi tuyến đường sắt Việt - Lào (khoảng 500km) cũng như nâng cao năng lực mang tính hệ thống và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh đường sắt” - ông Chang Jae Yun khẳng định.

Ông Chang Jae Yun hy vọng Dự án sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông của hai nước, qua đó sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam - Lào, góp phần vào sự phát triển kinh tế của khu vực trong thời gian sắp tới. Và thông qua dự án sự hợp tác giữa Bộ GTVT và Văn phòng KOICA ngày càng khăng khít và gắn bó hơn nữa.

3 Bộ GTVT và KOICA ký kết Biên bản dự án đường sắt
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông và ông Chang Jae Yun, Trưởng đại diện KOICA đã ký Biên bản Thảo luận về Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Lập dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt Vũng Áng - Viêng Chăn”
Ý kiến của bạn

Bình luận