Bố mẹ bị xe tông chết,bé trai gào khóc chỉ cho dân tìm thi thể

24/09/2019 08:30

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra đêm 22-9 ở xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa làm hai vợ chồng tử vong. Nhiều người chứng kiến cảnh bé trai 4 tuổi gào khóc chỉ tay xuống kênh tìm mẹ không khỏi xót lòng.

 

vu-tngt-o-xuan-lai-5-15692130835061872292657
Hiện trường vụ tai nạn ở xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa đêm 22-9 - Ảnh người thân nạn nhân cung cấp

Thông tin ban đầu từ UBND huyện Thọ Xuân cho biết hơn 21h ngày 22-9, vợ chồng anh Trịnh Hữu Phương (31 tuổi, trú thôn 2, xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân) và vợ là Trịnh Thị Xoan (36 tuổi) bị tai nạn giao thông tử vong. 

Trước khi xảy ra tai nạn, vợ chồng anh Phương đưa con trai là Trịnh Hữu Đức (4 tuổi) đi khám bệnh về. Khi đi đến thôn 4, xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, xe máy do anh Phương lái (phía sau xe chở vợ và con) va chạm với xe máy do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) lái.

Vụ tai nạn làm anh Phương tử vong tại chỗ, chị Xoan bị văng xuống kênh bắc sông Chu, người đàn ông lái xe va chạm cũng bị thương nặng. Riêng cháu Đức bị văng ra khỏi xe, xây xát nhẹ, ngồi khóc trên đường.

Khi người dân có mặt tại hiện trường, cháu Đức vừa khóc, vừa chỉ tay xuống kênh bắc sông Chu nói mẹ bị văng xuống kênh và bị nước cuốn trôi. 

Trong đêm 22-9, người dân và lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Xoan, đưa hai thi thể vợ chồng xấu số về quê mai táng.

Được biết, vợ chồng anh Phương có hai con, con gái đầu học lớp 5 và cháu Đức 4 tuổi, hiện đang ở tạm với người thân.

Sáng 23-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Huy Nhị - trưởng Phòng GD-ĐT huyện Thọ Xuân - xác nhận thông tin vụ tai nạn nêu trên. Ngay chiều nay, cán bộ Phòng GD-ĐT và các phòng chuyên môn của UBND huyện sẽ đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ, hỗ trợ gia đình nạn nhân xấu số.

Ý kiến của bạn

Bình luận