Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể gửi thư chúc mừng nhân ngày truyền thống ngành GTVT

Sự kiện 17/08/2022 10:30

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành GTVT Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2022), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã gửi thư chúc mừng toàn thể người lao động ngành GTVT. Tạp chí GTVT trân trọng giới thiệu toàn văn thư chúc mừng của Bộ trưởng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể

Thân gửi các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Giao thông vận tải Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2022), thay mặt Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), tôi xin gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT lời hỏi thăm chân tình và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí!

Trải qua 77 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ và Quốc hội, cùng sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm, hiệu quả của các Bộ, ban, ngành trung ương và sự quan tâm, giúp đỡ của các địa phương, sự ủng hộ của nhân dân; ngành GTVT đã luôn đoàn kết, chủ động, không quản ngại gian khổ, hy sinh, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để vươn lên và đã có những đóng góp quan trọng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước hiện nay.

Trong năm 2022, ngành GTVT đã và đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ mà Chính phủ, Quốc hội giao trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình giao thông đảm bảo tiến độ, chất lượng; đặc biệt là việc khẩn trương triển khai các dự án trọng điểm quốc gia như Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020; Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành  (giai đoạn 1)…; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai có hiệu quả các dự án vành đai, đường cao tốc trọng điểm liên vùng; phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công hàng năm được Chính phủ giao; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp sau tác động của dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, ngành GTVT cần đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ số, xã hội số; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải cũng là những nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của ngành…

Vì vậy, trách nhiệm trước Chính phủ, Quốc hội và nhân dân là rất lớn, đòi hỏi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới về tư duy, cách làm, phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để nỗ lực vươn lên.

Nhân dịp này, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành GTVT phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hơn nữa, tiếp tục rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ, tuyệt đối nói không với tham nhũng, tiêu cực; tạo thế và đà để triển khai thành công Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết, kế hoạch của Quốc hội, Chính phủ.

Xin chúc tất cả các đồng chí và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Thân ái,

Nguyễn Văn Thể - Ủy viên BCH Trung ương Đảng,

Bộ trưởng Bộ GTVT

Ý kiến của bạn

Bình luận