Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể gửi thư chúc mừng những người làm báo ngành GTVT

Giao thông 24h 18/06/2020 05:30

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của các cơ quan báo chí trong ngành Giao thông vận tải. Tạp chí GTVT trân trọng đăng toàn văn bức thư này:


BL
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THƯ CHÚC MỪNG

NHÂN NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21/6

(21/6/1925 – 21/6/2020)

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

 Kính gửi: Các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của cơ quan báo chí ngành Giao thông vận tải

 

Nhân dịp Kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), thay mặt Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, tôi thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của các cơ quan báo chí trong ngành Giao thông vận tải (GTVT) lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Bộ GTVT trân trọng cám ơn, các cơ quan thông tấn, báo chí cả nước nói chung và ngành GTVT nói riêng đã luôn sát cánh, đồng hành với Bộ GTVT để kịp thời thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực GTVT. Đồng thời, đã cổ vũ, động viên những tấm gương người tốt, việc tốt; những điển hình tiên tiến và tích cực đấu tranh chống các hành vi tiêu cực... vì mục tiêu phát triển bền vững ngành GTVT.

Tôi cũng đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của cơ quan báo chí ngành GTVT đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành trách nhiệm, vai trò và sứ mệnh của mình đối với xã hội nói chung và ngành GTVT nói riêng.

Trong 6 tháng đầu năm 2020 toàn ngành GTVT đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Quốc hội và Chính phủ giao để góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2016-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong những tháng còn lại của năm 2020, ngành GTVT sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và tinh thần tập trung cao nhất thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể như: Đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư để sớm triển khai các dự án trọng điểm như: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông; Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Cải tạo, nâng cấp hai đường cất - hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài…; Khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành liên quan, chính quyền địa phương nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để sớm hoàn thành và đưa vào vận hành tuyến đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Hoàn thành triển khai lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ; Tập trung công tác giải ngân tại các dự án đầu tư hạ tầng giao thông; Chủ động tháo gỡ khó khăn giúp các doanh nghiệp để sớm phục hồi lại hoạt động sản xuất, xây dựng sau dịch bệnh Covid – 19…

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công việc nói trên cũng là hành động thiết thực nhất để ngành GTVT chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2020 như: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng; Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020); Kỷ niệm 75 năm ngành Giao thông vận tải (28/8/1945 – 28/8/2020). Đồng thời để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép của Chính phủ đề ra “Vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch hiệu quả trong điều kiện bình thường mới” trong thời gian tới.

Tôi mong muốn các cơ quan báo chí ngành GTVT sẽ phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng của mình; không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nhằm nâng cao chất lượng các tin, bài; đồng thời cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ, chính xác, kịp thời để bạn đọc và xã hội chia sẻ, ủng hộ đối với những nỗ lực, cố gắng của toàn ngành GTVT trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

Tôi tin rằng, với truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí ngành GTVT sẽ ngày càng có nhiều đóng góp hiệu quả đối với công cuộc đổi mới của đất nước và sự phát triển của ngành GTVT.

Một lần nữa tôi xin chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Chào thân ái, 

Nguyễn Văn Thể

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận