Các cấp công đoàn chăm lo đến đời sống tinh thần cho người lao động

Tác giả: Bích Khuê

saosaosaosaosao
Xã hội 10/03/2023 10:16

Nhân kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/10/1930 - 08/3/2023) và hưởng ứng “ Tuần lễ áo dài”, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế Hạnh Phúc 20/3, nhiều hoạt động của nữ CNVCLĐ ngành GTVT diễn ra sôi nổi.


Các cấp công đoàn chăm lo đến đời sống tinh thần cho người lao động   - Ảnh 1.

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, Công đoàn Ngành GTVT, Thanh tra Bộ GTVT trao tặng lẵng hoa và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tất cả các thế hệ nữ cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT

Thực hiện chương trình công tác Nữ công năm 2023, Công đoàn GTVT Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 1484/HD-CĐN, ngày 07/02/2023 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế Hạnh Phúc 20/3 đến các cấp công đoàn trong toàn ngành.

Theo đó, hầu hết các cấp công đoàn trong toàn ngành phối hợp với chuyên môn tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, truyền thống vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và tinh thần đoàn kết đấu tranh của phụ nữ thế giới, ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, truyền thống của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ ngành GTVT,... tuyên truyền về các tập thể, cá nhân tiểu biểu trong phong trào thi đua "Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà", tấm gương phụ nữ trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp công đoàn chăm lo đến đời sống tinh thần cho người lao động   - Ảnh 2.

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương tặng hoa và áo dài cho nữ CBCC Cơ quan Công đoàn GTVTVN

Cũng nhân dịp này, các cấp công đoàn trực thuộc Công đoàn GTVT Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động như mít tinh, tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử như dâng hương tại đền thờ Bác Hồ (Công đoàn Cục HKVN); tham quan Đền Hai Bà Trưng (Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam, Công đoàn Ban Quản lý dự án 2); tham quan Bảo tàng Quang Trung và dâng hương tại Đền Thượng nơi thờ ba anh em Nhà Tây Sơn và Đền Trung nơi thờ 6 vị Văn thần Võ tướng nổi tiếng của Nhà Tây Sơn; tham quan khu di tích lịch sử Vũng Rô, điểm nổi tiếng của đường Hồ Chí Minh trên biển gắn liền với chiến công oanh liệt của đoàn tàu không số huyền thoại trong lịch sử chống Mỹ cứu nước của dân tộc (Công đoàn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Công đoàn ACV)…

Các cấp công đoàn chăm lo đến đời sống tinh thần cho người lao động   - Ảnh 3.

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Hồng Thắm, đến từ Công ty đóng tàu Hạ Long thuộc SBIC

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị tổ chức các hội thi phụ nữ tài năng như: Công đoàn Tổng công ty công nghiệp tàu thủy; thi nấu ăn tại Công đoàn Viện khoa học công nghệ GTVT; Công đoàn Cơ quan Bộ GTVT tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến các chính sách pháp luật về ATGT và Hội thi cắm hoa nghệ thuật; giao lưu văn nghệ tại Công đoàn trường Cao đẳng GTVT Trung ương IV; tổ chức trò chơi minigame "Vòng quay may mắn" tại Công đoàn Traphaco…

Các cấp công đoàn chăm lo đến đời sống tinh thần cho người lao động   - Ảnh 4.

Phó chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Lê Ngọc Minh chúc mừng Hội thi nấu ăn của nam giới Viện KHCN GTVT

Ngoài ra, các đơn vị trong toàn ngành đều phát động “ Tuần lễ áo dài”, động viên, khích lệ chị em nữ CBCNVC mặc áo dài nơi công sở góp phần lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về lịch sử, giá trị của áo dài Việt Nam, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người, đặc biệt là cán bộ, phụ nữ trong gìn giữ, phát huy di sản văn hóa.

Các cấp công đoàn chăm lo đến đời sống tinh thần cho người lao động   - Ảnh 5.

Nữ CNVCLĐ Công đoàn ACV hưởng ứng Tuần lễ áo dài 2023

Các cấp công đoàn chăm lo đến đời sống tinh thần cho người lao động   - Ảnh 6.

Nữ CBCNVC trường cán bộ quản lý GTVT hưởng ứng tuần lễ áo dài

Các cấp công đoàn chăm lo đến đời sống tinh thần cho người lao động   - Ảnh 7.

Nữ CBCNVCLĐ Bệnh viện GTVT tham quan đền Hai Bà Trưng

Thông qua các hoạt động nhằm động viên nữ CNVCLĐ vượt qua mọi khó khăn không chỉ làm tốt thiên chức làm vợ, làm mẹ mà còn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, để tự khẳng định vai trò và vị trí của nữ công nhân lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tích cực đóng góp cho sự phát triển của đơn vị, ngành và đất nước.

Ý kiến của bạn

Bình luận