Cận cảnh diễn tập cứu hộ, cứu nạn tai nạn xe bốc cháy trong hầm Hải Vân

Tác giả: Quốc Nhựt

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 25/12/2023 19:39

Chiều 25/12, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (đơn vị quản lý, vận hành hầm đường bộ Hải Vân) phối hợp cùng với Phòng cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP. Đà Nẵng) và các đơn vị liên quan tổ chức buổi diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại hầm đường bộ Hải Vân.

Cận cảnh diễn tập cứu hộ, cứu nạn tai nạn xe bốc cháy trong hầm Hải Vân- Ảnh 1.

Diễn tập cứu nạn, cứu hộ xe bị tai nạn bốc cháy trong hầm Hải Vân

Tình huống giả định, vào 13h30 ngày 25/12, xe tải có trọng tải 9 tấn lưu thông trong hầm Hải Vân 2, khi cách cửa hầm phía Bắc gần 4 km thì bất ngờ bị nổ lốp trước, mất lái đâm vào thành hầm. Xe khách 16 chỗ chạy phía sau đâm vào xe tải làm thùng dầu xe tải bị va đập mạnh, vỡ, nhiên liệu tràn ra ngoài, gây cháy. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe tải có 3 người, trong đó có 1 lái xe mắc kẹt trong cabin, 2 phụ xe bị thương; xe khách có 10 người bị thương.

Qua màn hình cảm ứng camera và thiết bị cảm ứng giao thông, trung tâm điều hành hầm đã nắm toàn bộ sự việc, thông báo cho lực lượng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và các lực lượng khác. Đội cứu nạn cứu hộ được chia làm 5 mũi. Mũi 1 làm nhiệm vụ trinh sát và cứu người bị nạn nhanh chóng tiếp cận xe bị cháy, đánh giá sơ bộ tình hình báo cáo về trung tâm điều hành, ưu tiên cứu người.

Mũi 2 xuất phát đội hình theo xe chữa cháy theo hướng Nam – Bắc trang bị đầy đủ phòng hộ chữa cháy thực hiện việc chữa cháy. Mũi 3 xuất phát đội hình theo xe cứu thương trang bị đầy đủ dụng cụ y tế cứu thương tiếp cận hiện trường và đưa người bị thương ra ngoài. Mũi 4 xuất phát đội hình theo xe chữa cháy theo hướng Bắc – Nam tiếp cận hiện trường để dập tắt đám cháy. Sau khi các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường xong, xe cứu hộ kéo xe hỏng ra nơi an toàn.

Với sự hiệp đồng phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng diễn ra bài bản, nhịp nhàng, khoa học nên buổi diễn tập diễn ra thành công, hiệu quả với tình huống giả định đặt ra.

Video: Diễn tập cứu nạn, cứu hộ xe bị tai nạn bốc cháy trong hầm Hải Vân

Ông Võ Ngọc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả cho biết, việc diễn tập nhằm nâng cao trình độ nghiệp chữa cháy cứu nạn, cứu hộ, phản ứng nhanh, kịp thời, nâng cao năng lực điều hành, phối hợp giữa các đơn vị.

"Thực tế trong thời gian qua, tính từ 1/1/2022 – 30/10/2023, tại khu vực hầm Hải Vân đã xảy ra 22 vụ TNGT, trong đó có 8 vụ trong hầm, 14 vụ ngoài hầm và xảy ra 7 vụ cháy nên công tác diễn tập xử lý sự cố, cứu hộ cứu nạn thường xuyên có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần thiết", ông Trung thông tin.

Thực tế khi các vụ cháy xảy ra, các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng thực hiện phối hợp làm nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tính mạng, giảm thiểu tối đa thiệt hại. Tiêu biểu vào lúc 20h23 ngày 9/7/2023, xe tải BKS 43H-009.20 di chuyển hướng Bắc – Nam (hầm 1) bị cháy do chập điện. Lực lượng PCCC và cứu hộ, cứu nạn kịp thời chữa cháy, không để xảy ra thương vong về người.

Hay như vào lúc 18h ngày 12/9, xe container BKS 43C-209.74 đang di chuyển trên đường dẫn hầm Hải Vân thì khói bốc lên phần sau xe. Lực lượng PCCC và CNCH cũng kịp thời có mặt để dập tắt đám cháy, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, hàng hóa và kết cấu công trình.

Cận cảnh diễn tập cứu hộ, cứu nạn tai nạn xe bốc cháy trong hầm Hải Vân- Ảnh 2.

Trong chiều 25/12, Công an TP. Đà Nẵng và công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ ANTT và đảm bảo văn minh, an toàn công trình hầm đường bộ Hải Vân. Theo đó, trong 2 năm qua, các đơn vị lực lượng của Công an TP. Đà Nẵng và công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả đã phát hiện, bắt giữ hàng chục vụ vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, hàng lậu, hàng cấm…Các đơn vị đã kiểm tra phát hiện và xử lý hơn 1.300 lượt xe dừng, hỏng trong hầm; 22 vụ TNGT, 7 vụ cháy…Nhanh chóng khắc phục đợt lũ quét tại khu vực vào ngày 14/10/2022. Ghi nhận những kết quả trong công tác phối hợp bảo vệ ANTT, dịp này, Công an TP. Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả đã trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Xem thêm hình ảnh buổi diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại hầm đường bộ Hải Vân:

Cận cảnh diễn tập cứu hộ, cứu nạn tai nạn xe bốc cháy trong hầm Hải Vân- Ảnh 3.

Tình huống giả định, xe tải lưu thông trong hầm Hải Vân 2 bất ngờ bị nổ lốp trước, mất lái đâm vào thành hầm. Xe khách 16 chỗ chạy phía sau đâm vào xe tải làm thùng dầu xe tải bị va đập mạnh, vỡ, nhiên liệu tràn ra ngoài, gây cháy. Đội cứu hộ nhanh chóng tiếp cận đưa nạn nhân ra ngoài

Cận cảnh diễn tập cứu hộ, cứu nạn tai nạn xe bốc cháy trong hầm Hải Vân- Ảnh 4.

Lực lượng PCCC thực hiện công tác khống chế, dập tắt đám cháy

Cận cảnh diễn tập cứu hộ, cứu nạn tai nạn xe bốc cháy trong hầm Hải Vân- Ảnh 5.

3 xe chữa cháy cùng lực lượng chữa cháy và hàng chục cán bộ PCCC được huy động tham gia dập tắt đám cháy

Cận cảnh diễn tập cứu hộ, cứu nạn tai nạn xe bốc cháy trong hầm Hải Vân- Ảnh 6.

Triển khai đội hình chữa cháy

Cận cảnh diễn tập cứu hộ, cứu nạn tai nạn xe bốc cháy trong hầm Hải Vân- Ảnh 7.

Lửa, khói bùng phát dữ dội tại khu vực xảy ra tai nạn

Cận cảnh diễn tập cứu hộ, cứu nạn tai nạn xe bốc cháy trong hầm Hải Vân- Ảnh 8.

Nhờ sự phản ứng nhanh, kịp thời, phối hợp đồng bộ, đám cháy kịp thời được dập tắt. Các nạn nhân được kịp thời cứu hộ, cứu nạn