Cận cảnh liên ngành Quảng Nam dẹp bến cóc nhức nhối tại thị xã Điện Bàn

Tác giả: Đại Thắng

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 09/09/2022 14:56

Lực lượng liên ngành Quảng Nam dẹp bến cóc, giải tỏa hành lang an toàn đường bộ tại nút giao tuyến tránh QL1 và đường Lê Quý Đôn, xã Điện Minh (Điện Bàn) sau phản ánh của Tạp chí GTVT.

Cận cảnh lực lượng liên ngành Quảng Nam dẹp bỏ bến cóc tại nút giao QL1 và ĐT608 - Ảnh 1.

Giải tỏa hành lang an toàn đường bộ tại nút giao tuyến tránh QL1 và đường Lê Quý Đôn, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn (ngã ba Vinahouse) sau khi Tạp chí GTVT có thông tin phản ánh.

Ngày 9/9, lực lượng liên ngành thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), công chức thanh tra Chi Cục QLĐB III.1 (Cục QLĐB III) phối hợp ra quân giải tỏa hành lang an toàn đường bộ tại nút giao tuyến tránh QL1 và đường Lê Quý Đôn (ĐT608) qua địa bàn xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Ông Trần Cảnh Nhật Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Điện Minh cho hay, hiện nay, ngoài tồn tại các lều tạm, hàng quán lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, tại nút giao tuyến tránh QL1 và đường Lê Quý Đôn (xã Điện Minh), tình trạng xe khách đường dài thường xuyên ghé vào đậu, đỗ trong phạm vi nút giao để đón trả khách và xe tải tiếp nhận trả hàng hóa. UBND xã Điện Minh, lực lượng CSGT Công an thị xã Điện Bàn đã nhiều lần kiểm tra, làm việc với chủ quán và nhắc nhở chủ phương tiện xe khách, xe tải không được đậu, đỗ.

"Sau khi nhận được chỉ đạo của UBND thị xã Điện Bàn, để xử lý dứt điểm bến cóc tại nút giao tuyến tránh QL1 và đường Lê Quý Đôn, UBND xã Điện Minh, Phòng Quản lý đô thị, Đội CSGT Công an thị xã, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị cử khoảng 20 cán bộ và bố trí phương tiện giải tỏa hành lang an toàn, tháo dỡ hàng quán, lều tạm gây mất TTATGT, mỹ quan đô thị, ô nhiễm vệ sinh môi trường", ông Tân nói.

Video lực lượng liên ngành thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam giải tỏa hành lang an toàn tại nút giao tuyến tránh QL1 và đường Lê Quý Đôn (xã Điện Minh)

Theo ông Dương Văn Nguyên, Phó Chi Cục trưởng Chi Cục QLĐB III.1 (Cục QLĐB III), sau khi nhận được thông tin phản ánh của Tạp chí GTVT, lực lượng công chức thanh tra Chi Cục QLĐB III.1 đã kiểm tra hiện trường. Trên cơ sở đó, để xử lý dưt điểm tình trạng lập bến cóc, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, Chi Cục QLĐB III.1 đề nghị chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện tháo dỡ hàng quán, vật kiến trúc, cây cối khu vực nút giao, trả lại tầm nhìn cho phương tiện giao thông, hành lang thông thoáng.

Cùng với đó, sử dụng máy đào phá dỡ nền đất đắp làm bãi chứa hàng hóa tự phát, lấn chiếm lòng lề đường, đảm bảo ATGT, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Theo UBND thị xã Điện Bàn, ngoài việc giải tỏa hành lang an toàn đường bộ tại nút giao tuyến tránh QL1 và đường Lê Quý Đôn (xã Điện Mình), UBND thị xã Điện Bàn còn giao Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND thị xã văn bản đề nghị Cục Quản lý đường bộ III, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam và Thanh tra Sở GTVT tỉnh có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng xe khách đậu, đỗ đón trả khách, xe tải bốc xếp hàng hóa trong phạm vi nút giao thông QL1A với ĐT.608 theo thẩm quyền.

Cận cảnh lực lượng liên ngành Quảng Nam dẹp bỏ bến cóc tại nút giao QL1 và ĐT608 - Ảnh 3.

Phá dỡ nền quán xâm phạm hành lang an toàn tuyến QL1.

Trước đó, Tạp chí GTVT có tin bài phản ánh về tình trạng xe khách, xe tải ngang nhiên lập bến cóc ngay nút giao tuyến tránh QL1 qua phường Vĩnh Điện và đường Lê Quý Đôn (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), gây mất trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và ô nhiễm vệ sinh môi trường.

Tại nút giao tuyến tránh QL1 qua phường Vĩnh Điện và đường Lê Quý Đôn (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), Tạp chí GTVT ghi nhận cảnh tượng bến xe cóc hoạt động sôi động. Toàn bộ mặt đường nút giao tuyến tránh QL1 qua phường Vĩnh Điện và đường Lê Quý Đôn bị chiếm dụng làm bến bãi cho xe ô tô khách, ô tô tải bốc chuyển, tập kết hàng hóa và đón trả khách.

Người dân sinh sống tại phường Vĩnh Điện (TX.Điện Bàn) cho biết, trong thời gian qua, trên tuyến đường tránh QL1 qua phường Vĩnh Điện đã xảy ra nhiều vụ TNGT xe khách, xe tải nghiêm trọng vào ban đêm, khiến nhiều người thiệt mạng.

Video cận cảnh lực lượng liên ngành Quảng Nam dẹp bỏ bến cóc tại nút giao QL1 và ĐT608.


Ảnh trước và sau khi thực hiện giải tỏa hành lang an toàn đường bộ tại nút giao tuyến tránh QL1 và đường Lê Quý Đôn (xã Điện Minh)

Cận cảnh lực lượng liên ngành Quảng Nam dẹp bỏ bến cóc tại nút giao QL1 và ĐT608 - Ảnh 7.

Lực lượng liên ngành Quảng Nam ra quân giải tỏa hành lang an toàn, dẹp bến cóc nút giao tuyến tránh QL1 và đường Lê Quý Đôn (xã Điện Minh)

Cận cảnh lực lượng liên ngành Quảng Nam dẹp bỏ bến cóc tại nút giao QL1 và ĐT608 - Ảnh 8.

Tháo dỡ lều quán, vật kiến trúc lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ

Cận cảnh lực lượng liên ngành Quảng Nam dẹp bỏ bến cóc tại nút giao QL1 và ĐT608 - Ảnh 9.

Hoàn trả lại hành lang an toàn, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông tại nút giao tuyến tránh QL1 và đường Lê Quý Đôn (xã Điện Minh)