Cận cảnh những mảnh vỡ của chiếc máy bay trực thăng rơi được tìm thấy

Tác giả: P. Đức - L.Chi

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 06/04/2023 12:32

Theo kế hoạch, ngày hôm nay (6/4), các lực lượng và phương tiện tại hiện trường sẽ tiếp tục tìm kiếm xung quanh vị trí máy bay bị nạn và vị trí đã tìm thấy các thi thể, sử dụng thợ lặn, lặn tìm kiếm cứu nạn.

Cận cảnh những mảnh vỡ của chiếc máy bay trực thăng rơi được tìm thấy    - Ảnh 1.

Theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, tại hiện trường vụ máy bay trực thăng rơi hiện có 31 phương tiên tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Theo kế hoạch, hôm nay (6/4), tàu SAR 411 tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, phối hợp với các lực lượng tại hiện trường mở rộng khu vực tìm kiếm căn cứ từ vị trí xác máy bay và vị trí các thi thể được tìm thấy. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn huy động các tàu cá tiến hành rà quét bằng lưới.

Tàu khảo sát 885 của Hải Quân cùng thợ lặn tiến hành trục vớt máy bay bị nạn trong buổi sáng ngày 06/4/2023.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh triển khai tìm kiếm từ trên không bằng flycam đối với khu vực các đảo, đá lân cận khu vực bị nạn.

Trước đó, lúc 00h15 sáng cùng ngày (6/4), lực lượng tìm kiếm đã tìm thêm 01 xác nạn nhân (tổng số tìm được là 04 người), trục vớt nhiều mảnh vỡ của máy bay trực thăng rơi.

Cận cảnh những mảnh vỡ của chiếc máy bay trực thăng rơi được tìm thấy    - Ảnh 2.

Cận cảnh những mảnh vỡ của chiếc máy bay trực thăng rơi được tìm thấy    - Ảnh 3.

Hàng chục phương tiện và nhiều lực lượng được huy động tham gia tìm kiếm, cứu nạn vụ máy bay trực thăng rơi

Như Tạp chí Giao thông vận tải đưa tin, vào lúc 16h56 ngày 5/4/2023, Đại tá phi công Chu Quang Minh lái trực thăng Bell 505, số hiệu VN-8650 cất cánh từ đảo Tuần Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Máy bay chở 4 du khách Việt Nam ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao. Đây là chuyến bay thứ 4 trong ngày.

Đến 17h15, máy bay mất liên lạc với đài chỉ huy tại 20°51'55"N - 107°01'31"E (khu vực biển xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng). Công ty Trực thăng miền Bắc (Tổng công ty Trực thăng Việt Nam) đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương tìm kiếm, cứu nạn.

Đến 19h18, lực lượng tại hiện trường báo cáo đã vớt được 2 thi thể cùng một số mảnh vỡ nghi là của máy bay tại vị trí mép bờ, tọa độ 20051'51.2"N-107001'13.4"E.

Vị trí này thuộc vùng biển cách xã Gia Luận, huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) khoảng 3km. 

Một số hình ảnh mảnh vỡ máy bay trực thăng được tìm thấy và trục vớt:

Cận cảnh những mảnh vỡ của chiếc máy bay trực thăng rơi được tìm thấy    - Ảnh 4.

Cận cảnh những mảnh vỡ của chiếc máy bay trực thăng rơi được tìm thấy    - Ảnh 5.

Cận cảnh những mảnh vỡ của chiếc máy bay trực thăng rơi được tìm thấy    - Ảnh 6.

Cận cảnh những mảnh vỡ của chiếc máy bay trực thăng rơi được tìm thấy    - Ảnh 7.

Cận cảnh những mảnh vỡ của chiếc máy bay trực thăng rơi được tìm thấy    - Ảnh 8.

Cận cảnh những mảnh vỡ của chiếc máy bay trực thăng rơi được tìm thấy    - Ảnh 9.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận