Căng thẳng tạm lắng dịu trên các thị trường năng lượng thế giới

Tác giả: cafebiz

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 26/06/2019 16:27

Trong ngày thứ Ba, Iran đã kịch liệt phản đối việc Mỹ đưa ra biện pháp trừng phạt nhắm đến lãnh đạo tối cao của Iran cũng như nhiều quan chức cấp cao khác của nước này, theo AP đưa tin.

daushutterstocks_adbf

Ảnh: ShutterStock

Phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá dầu trên thị trường Mỹ giảm. Giá dầu Mỹ như vậy giảm sau 3 phiên tăng liên tiếp bởi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang.

Giám đốc điều hành quỹ Sun Global Investments, ông Mihir Kapadia, nhận xét: “Tăng trưởng toàn cầu chững lại và căng thẳng với Iran leo thang đang tạo ra nhiều tác động lên thị trường năng lượng bởi nhà đầu tư chờ đợi kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình”.

Ông nhấn mạnh rằng những lo lắng xung quanh tiến độ chậm chạp của đàm phán thương mại đang tăng lên, việc Mỹ không thể có được thỏa thuận với Trung Quốc sẽ tác động xấu đến tâm lý thị trường, biến động địa chính trị chắc chắn tác động đến giá dầu.

Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 8/2019 giảm 7 cent tương đương 0,1% xuống 57,83USD/thùng. Đóng cửa phiên ngày thứ Hai, giá dầu ở mức 57,90USD/thùng, mức cao nhất của giá dầu tính từ ngày 29/5/2019, theo Dow Jones Market Data. Giá dầu WTI tăng 8,8% trong tuần trước, mức tăng theo tuần cao nhất tính từ tuần kết thúc ngày 2/12/2016.

Việc giá dầu Mỹ tăng trong tuần trước và đầu tuần này có được nhờ kỳ vọng rằng căng thẳng Trung Đông sẽ dẫn đến gián đoạn trên thị trường năng lượng. Nhiều chuyên gia lạc quan về triển vọng giá dầu cũng chào đón nhiều dấu hiệu cho thấy rằng Ngân hàng Trung ương nhiều nước sẽ đưa ra chính sách kích thích kinh tế trong năm nay.

Trong ngày thứ Ba, Iran đã kịch liệt phản đối việc Mỹ đưa ra biện pháp trừng phạt nhắm đến lãnh đạo tối cao của Iran cũng như nhiều quan chức cấp cao khác của nước này, theo AP đưa tin. Tổng thống Iran cho rằng Nhà Trắng có vấn đề về thần kinh còn lãnh đạo tối cao Iran khẳng định phía Mỹ ngu ngốc bởi nhà lãnh đạo 80 tuổi này chẳng bao giờ có kế hoạch đến Mỹ.

Thị trường London, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 8/2019 tăng 19 cent tương đương 0,3% lên 65,05USD/thùng. Giá dầu Brent đã biến động lên xuống nhiều lần sau khi đóng cửa phiên ngày thứ Sáu ở mức 65,20USD/thùng – mức cao nhất tính từ ngày 30/5/2019. Giá dầu Brent tăng hơn 5% trong tuần trước.

Ý kiến của bạn

Bình luận