Cảnh sát giao thông Hà Nội tóm gọn tên cướp trên phố

Nhật ký cảnh sát 13/10/2017 14:59

Cướp điện thoại xong tên cướp bỏ chạy và đã bị các chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 2, Công an TP Hà Nội khống chế, bắt giữ.

images2029006_doi1
Đối tượng Nguyễn Thế Hùng tại cơ quan công an

Ngày 12/10, anh Nguyễn Thế Hùng (SN 1990 ở Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội) đang đổ xăng ở cây xăng trên đường Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình, Hà Nội) thì bị 1 đối tượng giật mất chiếc điện thoại di động.

Nghe tiếng tri hô của anh Hùng, Đội CSGT số 2 gồm Thượng uý Nguyễn Văn Thà, Uông Đức Hùng và Trung uý Phan Mạnh Hùng, Đỗ Quang Huy đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường đã lập tức triển khai đội hình mô tô bám theo tên cướp.

Khi đối tượng chạy đến số nhà 51 Phan Đình Phùng thì bị tổ công tác khống chế, quật ngã, bắt giữ.

Tại công an phường Quán Thánh (quận Ba Đình), đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Trung (SN 1983, ở 163 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội).

Theo lời khai ban đầu của Trung, tối cùng ngày đối tượng đi dặt dẹo ra cây xăng xem ai sơ sở lấy trộm đồ., và đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ khi vừa gây án.

Được biết, đối tượng Trung đã có 1 tiền án về tội tàng trứ trái phép chất ma tuý.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Ý kiến của bạn

Bình luận