Chính thức phát động triển khai mô hình “Văn phòng xanh” ngành GTVT

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Xã hội 25/03/2022 11:41

Mô hình “Văn phòng xanh” của ngành GTVT mang thông điệp tuổi trẻ cùng bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, xây dựng môi trường làm việc hứng khởi.


Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn, các đại biểu và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ GTVT phát động triển khai công trình thanh niên Văn phòng xanh

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn, các đại biểu và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ GTVT phát động triển khai công trình thanh niên Văn phòng xanh

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022), sáng 25/3, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT tổ chức phát động mô hình “Văn phòng xanh” với thông điệp tuổi trẻ cùng nhau tham gia bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, xây dựng phòng làm việc, môi trường làm việc xanh – sạch – đẹp, tạo sự hứng khởi trong công việc.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn chia sẻ: “Tôi đánh giá rất cao việc Đoàn Thanh niên Bộ GTVT phát động triển khai mô hình Văn phòng xanh. Đây là hành động thiết thực góp phần tạo môi trường công sở làm việc xanh, sạch, đẹp, thân thiện. Hơn hết, việc triển khai công trình sẽ góp một phần ủng hộ kinh phí để tôn tạo Khu di tích lịch sử của ngành GTVT tại tỉnh Tuyên Quang và thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện trên địa bàn. Đây là việc làm rất ý nghĩa của lực lượng thanh niên”.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ

Trước đó, báo cáo tại buổi lễ, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT Nguyễn Giao Linh cho biết, Kế hoạch Văn phòng xanh góp phần tăng cường trách nhiệm, nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh niên và toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực hiện nếp sống văn hóa công sở, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, là phương thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường.

Kế hoạch cũng là hành động thiết thực kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; chào mừng Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ GTVT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đặc biệt, Phó Bí thư Nguyễn Giao Linh cho biết, Kế hoạch sẽ giúp tạo nguồn kinh phí thông qua việc cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ủng hộ mua cây để bàn làm việc (mua thông qua các cơ sở Đoàn trực thuộc) để góp phần tôn tạo Khu di tích lịch sử của ngành GTVT tại thôn Móc Dòm, xã Tuân Lộ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đây từng là trụ sở Bộ Giao thông Công chính thời kỳ 1947-1954, nay là Bộ GTVT. Kế hoạch cũng gồm hoạt động ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, các hoạt động xã hội từ thiện khác,…

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT Nguyễn Giao Linh phát biểu tại buổi lễ

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT Nguyễn Giao Linh phát biểu tại buổi lễ

Theo Kế hoạch, mỗi đoàn viên có ít nhất 1 cây xanh tại bàn làm việc và vận động cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan cùng tham gia chương trình. Các bình cây đều được dán decal của đoàn thanh niên từng cơ sở đoàn. Các cơ sở đoàn trực thuộc có thể trực tiếp liên hệ nguồn cung cấp cây để bàn làm việc hoặc qua Đoàn Bộ. Kinh phí ủng hộ sẽ được các cơ sở đoàn tổng hợp và gửi về Đoàn Thanh niên Bộ GTVT.

Các cơ sở đoàn sẽ đẩy mạnh phổ biến tuyên truyền đến công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, đồng nghiệp trong cùng phòng về việc chung tay thực hiện việc bảo vệ môi trường theo các tiêu chí về văn phòng xanh. Các đoàn viên thực hiện việc sử dụng tiếp kiệm điện, nước; giảm thiểu việc sử dụng túi nilon; không hút thuốc lá; sắp xếp bàn, nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp, khoa học theo tiêu chí 5S. 

Tiêu chí 5S gồm:

- Sàng lọc: phân loại, tổ chức các vật dụng theo trật tự, phân loại, di dời, thay thế, tái sử dụng trang thiết bị văn phòng theo nhu cầu sử dụng.

- Sắp xếp: Tổ chức các vật dụng một cách hiệu quả theo tiêu chí dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ trả lại.

- Sạch sẽ: Thường xuyên vệ sinh, giữ gìn nơi làm việc sạch sẽ thông qua việc tổ chức vệ sinh tổng thể và tổ chức vệ sinh hàng ngày máy móc vật dụng và khu làm việc.

- Săn sóc: Luôn luôn kiểm tra, duy trì 3S ở trên.

- Sẵn sàng: tạo nên một thói quen tự giác, nề nếp và lan tỏa tác phong đó cho mọi người xung quanh trong thực hiện 5S.

Thời gian thực hiện Kế hoạch từ 15/3/2022 đến hết ngày 30/7/2022. Các cơ sở đoàn trực thuộc chủ trì đề xuất lãnh đạo đơn vị đang công tác tạo điều kiện để triển khai công trình thanh niên “Văn phòng xanh” tại đơn vị và tuyên truyền ý nghĩa của công trình, tạo sự lan tỏa; Cử cán bộ đoàn theo dõi, tổng hợp danh sách ủng hộ và công khai minh bạch kết quả.

Đoàn Thanh niên Tạp chí GTVT và Báo Giao thông hỗ trợ tuyên truyền về công trình thanh niên “Văn phòng xanh”, tạo sự lan tỏa, nhân rộng công trình.

Ý kiến của bạn

Bình luận