Chủ động đối phó với bão Ma-on

Tác giả: KH

saosaosaosaosao
Sự kiện 24/08/2022 12:36

Tổng cục ĐBVN vừa có công điện gửi các Cục QLĐB I, II và các sở GTVT các tỉnh khu vực Tây Bắc và Đông Bắc bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Ma-on và chủ động các tình huống để đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.


Chủ động đối phó với bão Ma-on - Ảnh 1.

Bão Ma-on trên biển Đông

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, vào hồi 10 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 450km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-17km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 170km tính từ tâm bão.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Ma-on), Tổng cục ĐBVN yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Ma-on, chủ động phương án đảm bảo giao thông và có biện pháp bảo vệ các công trình cầu, đường, cống, kho tàng, phương tiện, máy móc thi công để hạn chế thiệt hại.

Chuẩn bị cầu, phao, máy móc, thiết bị, phương tiện sẵn sàng bảo đảm giao thông khi sự cố xảy ra; duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng cứu đảm bảo giao thông nhằm hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại. Thực hiện phân luồng giao thông ngay khi ách tắc giao thông, chỉ đạo lực lượng TTGT đường bộ chủ động phối hợp với CSGT và chính quyền địa phương khi phân luồng.

Phối hợp với Ban chỉ huy PCTT&TKCN địa phương tổ chức lực lượng ứng cứu đảm bảo giao thông 24/24; phải thường xuyên theo dõi chặt chẽ, diễn biến của bão Ma-on; đồng thời yêu cầu các đơn bị tổ chức trực ban 24/24; báo cáo tình hình diễn biến ảnh hưởng của bão Ma-on về Tổng cục ĐBVN theo số fax 024.37955193 và gửi file điện tử theo hộp thư atgt@drvn.gov.vn.

Chủ động đối phó với bão Ma-on - Ảnh 2.

Những trận mưa lớn đợt cuối tháng 5 đã gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng giao thông khu vực Tây Bắc

Bão Ma-on đi vào biển Đông

Cũng theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 10 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,0 đến kinh tuyến 119,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tiếp theo (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông và phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao từ 6,0-8,0m; biển động dữ dội.

Ở khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ từ ngày 25/8 gió mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Biển động mạnh.

Cảnh báo mưa lớn: từ chiều ngày 25/8 đến đêm 26/8, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm; Thanh Hóa 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Ý kiến của bạn

Bình luận