Cô gái tử vong trên đèo Hải Vân

08/11/2019 09:56

Cô gái ngồi sau chiếc xe máy đã tử vong sau khi va chạm với xe đầu kéo đi ngược chiều trên đèo Hải Vân, chiều 7/11.

 

1-9189-1573122970
Đèo Hải Vân có nhiều đoạn cua gấp khúc nguy hiểm. Ảnh: H.V

Nhà chức trách cho biết, các nạn nhân của vụ tai nạn là anh Nguyễn Văn Sinh (22 tuổi, trú TP Đà Nẵng) và chị Tạ Ngọc Trà Giang (22 tuổi, trú TP Đà Nẵng).

Anh Sinh và chị Giang chở nhau bằng xe máy đi từ Đà Nẵng ra Huế, khi cách chân đèo Bắc Hải Vân thuộc trị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) khoảng 3km thì va chạm với xe đầu kéo mang biển số Đà Nẵng do anh Mai Xuân Đức (35 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng) điều khiển.

Sau cú va chạm, Giang ngã xuống đường tử vong tại chỗ, Sinh bị thương nhẹ. Chiếc xe máy bị hất văng vào phía lề đường đèo.

Đèo Hải Vân dài hơn 20km, nằm giữa ranh giới tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng. Đây là tuyến đường dốc, có nhiều đoạn cua gấp khúc, nguy hiểm song nhiều người vẫn chọn phương án đi xe máy qua đèo để ngắm cảnh thay vì sử dụng hầm đường bộ Hải Vân với phí 25.000 đồng mỗi người. Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng cũng đã xảy ra trên đèo Hải Vân.

Ý kiến của bạn

Bình luận