Công an Hà Nội hoá trang bắt giữ 30 "quái xế" nẹt pô náo loạn đường phố trong đêm

Tác giả: Văn Huế

saosaosaosaosao
Pháp luật giao thông 28/08/2022 10:00

Lực lượng cảnh sát 114 phối hợp với công an địa bàn bắt giữ 30 "quái xế" nẹt pô náo loạn đường phố Hà Nội trong đêm.

Hình ảnh một số "quái xế" bị lực lượng cảnh sát 141 Công an TP Hà Nội kiểm tra bắt giữ bàn giao cho công an địa bàn

Sáng 28/8, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin, đêm 27 và rạng sáng 28/8, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP. Hà Nội, Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát hình sự, Trung đoàn cảnh sát cơ động, Công an các quận huyện, thị xã, các tổ công tác 141 đã đồng loạt triển khai phương án chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. 

"Quá trình làm nhiệm vụ, các tổ công tác đặc biệt đã hoá trang, kịp thời dừng xe kiểm tra lập biên bản tạm giữ 22 xe máy và 30 "quái xế" bàn giao cho công an các quận Hoàn Kiến, Đống Đa, Hai Bà Trưng… tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo qui định"- lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết.

Được biết, theo phương án vừa bảo đảm an toàn cho người dân, cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nhưng vẫn quyết liệt, Công an Hà Nội đồng loạt triển khai đội hình cắm chốt kết hợp với tuần tra kiểm soát trên khu vực phố cổ và ngăn chặn từ xa ở các khu vực ngoại thành với quyết tâm giữ vững an ninh trật tự trong dịp Quốc khánh.

Thanh niên đi xe máy nẹt pô bị lực lượng cảnh sát 141 kiểm tra xử lý

Đại uý Nguyễn Hoàng Ninh, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, ngoài tổ công tác phòng chống đua xe cắm chốt trên tuyến đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật nơi được xác định sẽ có nhiều thanh niên càn quấy từ khu vực ngoại thành và các tỉnh lân cận đi qua để vào phố cổ, đơn vị còn bố trí thêm nhiều tổ tuần tra cơ động và 1 tổ công tác 141 sẵn sàng phối hợp cùng công an quận Hoàn Kiếm kịp thời ngăn chặn các "quái xê" đi xe máy nẹt pô, lạng lách,  chạy đua gây rối trật tự công cộng. 

Ghi nhận cùng các tổ công tác Y10, Y5, Y1… hoá trang hoạt động trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng từ 21h 27/8 đến rạng sáng 28/8 đã kịp thời ngăn chặn nhiều tốp thanh thiếu niên tụ tập đông người, lạng lách đánh võng. Cụ thể, vào khoảng 23h30 ngày 27/8, phát hiện 1 tốp thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, sử dụng mô tô tháo biển kiểm soát hoặc che biển kiểm soát bằng khẩu trang, chạy xe thành hàng ngang, lạng lách, đánh võng, đi từ khu vực đê Nguyễn Khoái, giáp với Trần Quang Khải… tổ công tác Y10/141 đã thông báo cảnh sát 113 quận Hai Bà Trưng, Đội CSGT số 4 phối hợp bắt giữ. Bám theo nhóm thanh niên này đến khu vực giáp với phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng nhận thấy tuyến đường vắng, bảo đảm an toàn cho người dân tổ công tác đã tổ chức chặn giữ tóm gọn 10 thanh niên trên.

Lực lượng cảnh sát 141 phối hợp với công an địa bàn phân loại, xử lý nhóm "quái xe" có biểu hiện lạch lách, nẹt pô xe máy trên đường phố gây mất trật tự công cộng.

Trung tá Bùi Xuân Phương, Đội phó CSGT đường bộ số 11 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nôi), Tổ trưởng Tổ công tác Y11/141 cho biết, bước đầu làm rõ 10 thanh niên trên đều sinh năm 2006 (16 tuổi) cùng ở Hưng Yên. Lợi dụng cuối tuần, những thanh, thiếu niên này hẹn nhau trên mạng xã hội rủ nhau lên Hà Nội quậy phá. Bước đầu cơ quan chức năng xác định được nhóm thanh niên trên vi phạm không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện gây rối trật tự.

Cũng vào thời gian tương tự, tổ công tác Y5/141 do Đại uý Vũ Cường, phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phụ trách hoạt động trên tuyến phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm đã ngăn chặn, bắt giữ 5 thanh, thiếu niên có biểu hiện lạng lách, đánh võng… Đại úy Phạm Đức Ngọc, Đội phó Đội CSGT trật tự, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết thêm, đã bố trí 4 tổ công tác cắm chốt tại các nút giao thông trọng điểm như Bà Triệu - Nguyễn Du; Phố Huế - Đại Cồ Việt; Lê Duẩn - Đại Cồ Việt và Giải Phóng - Đại Cồ Việt. Ngoài ra, các chốt này sẽ thường xuyên thay đổi, phù hợp với diễn biến tình hình để phối hợp cùng các lực lượng khách giữ vững địa bàn.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin thêm, ngoài việc tăng cường lực lượng cảnh sát 141 hóa trang mật phục phối hợp với các chốt công khai. Tại cửa ngõ Thủ đô, đơn vị đã tổ chức tuần tra chặn bắt khi phát hiện các đối tượng nghi vấn, không để tụ tập thành nhóm, gây mất an ninh trật tự. Trung tâm chỉ huy tín hiệu giao thông ứng trực giám sát trên các tuyến đường. Thông qua hệ thống camera, kịp thời nắm tình hình và thông báo đến các chốt cũng như các tổ tuần tra để bao vây, chặn giữ. Kế hoạch duy trì xuyên suốt, đặc biệt là trước, trong kỳ nghỉ Lễ 2/9 sắp tới.

Theo Công an thành phố, thời gian qua, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng, trên địa bàn thành phố Hà Nội không còn xảy ra tình trạng các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đua xe, gây mất trật tự công cộng. Đây là kết quả của công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình và triển khai các phương án phòng ngừa của các đơn vị vẫn đang được duy trì thường xuyên.