Công an Nghệ An tạm giữ vợ chồng đưa người ra nước ngoài trái phép

Nhật ký cảnh sát 06/11/2019 07:48

Chi ở nhà tổ chức tuyển chọn lao động, thu hồ sơ và tiền; còn Sếu từ nước ngoài về đón người đi lao động “chui”.


IMG_3519_zing
Nhiều gia đình ở Nghệ An lo lắng khi con mất liên lạc. Ảnh: Phạm Hòa.

Ngày 4/11, Công an Nghệ An cho biết trong 8 nghi phạm bị bắt do liên quan đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép có vợ chồng Đặng Ngọc Sếu (39 tuổi) và Đặng Thị Ngọc Chi (34 tuổi), cùng ở huyện Yên Thành.

Ông Đặng Quang Hoàng, Chủ tịch UBND xã Viên Thành (Yên Thành), cho hay Sếu làm việc tại Nga, thỉnh thoảng về địa phương; còn vợ anh ta ở nhà nuôi con.

Sau vụ phát hiện 39 thi thể trong container ở Anh, Nghệ An có 24 gia đình báo tin người thân mất tích. Tuy nhiên, ngày 3/11, 3 trường hợp đã điện về cho gia đình. Như vậy, tỉnh này còn 21 người mất tích.

Bên hành lang Quốc hội, thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An, khẳng định đây là một "thảm họa nhân đạo". Ông gửi lời chia buồn đến các gia đình có thân nhân bị nạn.

Hôm 23/10, cảnh sát Anh phát hiện 39 người tử vong trong xe container nhập cảnh vào nước này ở hạt Essex, gần thủ đô London.

Sau khi xuất hiện thông tin có thể có người Việt Nam trong số 39 nạn nhân, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán tại Anh làm việc với cảnh sát để xác minh quốc tịch các nạn nhân.

Ngày 29/10, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin cơ quan chức năng nơi đây đang xác minh trường hợp một nam thanh niên mất tích tại Anh đúng thời điểm 39 thi thể được tìm thấy trong xe container đông lạnh.

Cùng ngày, UBND xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình cũng nhận đơn của một gia đình trình báo về việc con trai 32 tuổi của họ mất liên lạc từ đêm 22/10 khi qua Anh tìm việc.

Ngày 1/11, Cảnh sát Essex thông báo rằng họ tin những người chết trong xe container được phát hiện ở Essex là người Việt Nam nhưng chưa công bố danh tính.

Ý kiến của bạn

Bình luận