Công Đoàn GTVT Việt Nam chúc tết người lao động các đơn vị đang trực Tết

Tác giả: Đài Sơn

saosaosaosaosao
Xã hội 21/01/2023 09:41

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Lãnh đạo Công đoàn GTVT Việt Nam đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và chúc Tết người lao động các đơn đang làm nhiệm vụ trực Tết.


Công Đoàn GTVT Việt chúc tết người lao động các đơn đang trực Tết  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ GTVT, ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam thăm động viên người lao động tại Trạm đèn biển Hòn Dấu thuộc Xí nghiệp bảo đảm ATHH đông bắc bộ


Tại Hải Phòng, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang, ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các Ban Công đoàn ngành, Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Bảo đảm ATHH miền Bắc đã tới thăm động viên và chúc tết người lao động các đơn vị Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II; Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hàng khu vực I; Trạm đèn biển Hòn Dấu thuộc Xí nghiệp bảo đảm ATHH đông bắc bộ; Đài vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng; Đài Thông tin vệ tinh nhận dạng và truy theo tầm xa LRIT; Chi cục đường thủy khu vực I nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão, năm 2023.

Công Đoàn GTVT Việt chúc tết người lao động các đơn đang trực Tết  - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ GTVT thăm hỏi, động viên người lao động tại Đài vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng.

Công Đoàn GTVT Việt chúc tết người lao động các đơn đang trực Tết  - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ GTVT; ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam tặng quà Tết cán bộ đoàn viên CNVLĐ Trạm đèn đảo Hòn Dấu

Công Đoàn GTVT Việt chúc tết người lao động các đơn đang trực Tết  - Ảnh 4.

Ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam thăm hỏi, động viên người lao động

Tại Cảng vụ Hàng không miền Bắc, Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài và Đài kiểm soát không lưu sân bay Quốc tế Nội Bài, ông Phạm Hoài Phương Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam đã ân cần thăm hỏi, động viên và chúc tết người lao động đang trực tết tại các đơn vị.

Công Đoàn GTVT Việt chúc tết người lao động các đơn đang trực Tết  - Ảnh 5.

Ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam thăm động viên và chúc Tết cán bộ, đoàn viên, người lao động Cảng vụ Hàng không miền Bắc

Công Đoàn GTVT Việt chúc tết người lao động các đơn đang trực Tết  - Ảnh 6.

Đoàn công tác thăm, động viên Kíp trực tại Đài Kiểm soát không lưu sân bay Quốc tế Nội Bài

Công Đoàn GTVT Việt chúc tết người lao động các đơn đang trực Tết  - Ảnh 7.

Ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam thăm động viên và chúc Tết cán bộ, đoàn viên, người lao động tại Đài kiểm soát Không lưu sân bay Quốc tế Nội Bài

Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị năm qua đã khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, tích cực đảm bảo trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời chia sẻ động viên tới đoàn viên, người lao động các đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm tập trung đảm bảo thực hiện theo tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19 phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại, di chuyển, vận chuyển hàng hóa của người dân, đảm bảo an toàn các chuyến bay trong nước và quốc tế, đặc biệt nhân dịp Tết Quỹ Mão năm 2023.

Công Đoàn GTVT Việt chúc tết người lao động các đơn đang trực Tết  - Ảnh 8.

Chủ tịch Công đoàn GTVT Phạm Hoài Phương thăm và tặng quà cho NLĐ khó khăn thuộc TCT Quản lý bay Việt Nam

Công Đoàn GTVT Việt chúc tết người lao động các đơn đang trực Tết  - Ảnh 9.

Ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam thăm động viên và chúc Tết cán bộ, đoàn viên, người lao động Trung tâm An ninh Hàng không Nội Bài

Cũng trong dịp này, lãnh đạo Công đoàn GTVT Việt Nam, Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam đã đến thăm và tặng quà hỗ trợ cho 1.403 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, đang sản xuất trực tiếp thuộc 82 đơn vị trong ngành GTVT.

Công Đoàn GTVT Việt chúc tết người lao động các đơn đang trực Tết  - Ảnh 10.

Phó chủ tịch Công đoàn GTVT Lê Ngọc Minh thăm và tặng quà cho NLĐ khó khăn thuộc Tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam

Công Đoàn GTVT Việt chúc tết người lao động các đơn đang trực Tết  - Ảnh 11.

Phó chủ tịch Công đoàn GTVT Quách Xuân Vinh thăm và tặng quà cho NLĐ khó khăn thuộc Tổng công ty Tư vấn Thiết kế GTVT

Trong đó, Công đoàn GTVT Việt nam đã hỗ trợ công nhân lao động khó khăn được hỗ trợ tại các đơn vị gồm: Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam, Công ty cố phần đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành, Tổng công ty Tư vấn Thiết kế GTVT, Bệnh viện GTVT, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc Sở GTVT Hải Phòng,... với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng đồng trích từ Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam.

Công Đoàn GTVT Việt chúc tết người lao động các đơn đang trực Tết  - Ảnh 12.

Ông Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVTVN thăm và tặng quà cựu Thanh niên xung phong

Công Đoàn GTVT Việt chúc tết người lao động các đơn đang trực Tết  - Ảnh 13.

Đỗ Nga Việt, Chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVTVN thăm và tặng quà cựu bộ đội Trường Sơn

Ngoài ra, đoàn có đến thăm và hỗ trợ cho cựu thanh niên xung phong, cựu Bộ đội Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Quý Mão.

Ý kiến của bạn

Bình luận