Công đoàn GTVT Việt Nam gặp mặt cán bộ hưu trí khu vực phía Nam

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Xã hội 12/12/2022 08:57

Vừa qua, tại TP.Hồ Chi Minh, Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí khu vực phía Nam nhân dịp đón Tết cổ truyền Quý Mão 2023.


Tới dự có ông Phạm Hoài Phương, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; ông Dương Thế Nam, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ VN, Ủy viên BCH Công đoàn GTVT VN, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty BĐATHH miền Nam; các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo, cán bộ công đoàn chuyên trách khu vực phía Nam đã nghỉ hưu các thời kỳ.

 
Công đoàn GTVTVN gặp mặt cán bộ hưu trí tại khu vực phía Nam  - Ảnh 1.

Ông Phạm Hoài Phương, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu chúc Tết cán bộ hưu trí


Đây là hoạt động diễn ra hằng năm nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, hoạt động vô cùng ý nghĩa nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc đến các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo, cán bộ công đoàn chuyên trách đã nghỉ hưu, những người đã góp công vào sự phát triển chung của tổ chức Công đoàn và sự nghiệp ngành GTVT trong những năm qua.  
Công đoàn GTVTVN gặp mặt cán bộ hưu trí tại khu vực phía Nam  - Ảnh 2.

Chủ tịch Công đoàn GTVTVN Phạm Hoài Phương chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Công đoàn GTVT Việt Nam trong những năm qua; thông báo những kết quả nổi bật trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2022. Công đoàn GTVT Việt Nam đã tổ chức phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn năm 2022 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tận dụng cơ hội, khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”. 

Công đoàn GTVTVN gặp mặt cán bộ hưu trí tại khu vực phía Nam  - Ảnh 3.

Chủ tịch Công đoàn GTVT VN và các đại biểu

Theo đó, các cấp công đoàn trong ngành đã cụ thể hóa thành các chương trình thi đua phù hợp với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong đó tập trung vào phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phong trào văn hóa công sở với phương châm “4 xin, 4 luôn”. Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức đạt 100%; tổ chức Hội nghị biểu dương CNLĐ xuất sắc tiêu biểu ngành GTVT; Có hơn 5.000 sáng kiến tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt  khó quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19…; Tổ chức Công đoàn ngành GTVT có được những thành tựu ngày hôm nay đều là nhờ có sự cố gắng không mệt mỏi, sự sáng tạo và tình yêu nghề nghiệp, tình yêu công đoàn của mỗi cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ trong toàn ngành. 

"Là thế hệ trẻ tiếp tục tiếp bước, gánh vách trọng trách được giao, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cùng toàn thể cán bộ đoàn viên luôn nêu cao tinh thần, nhiệt huyết, hết mình phụng sự xây dựng tổ chức công đoàn ngành ngày càng lớn mạnh", Chủ tịch Công đoàn GTVT bày tỏ.

Nhân dịp Tết Dương lịch và Tết cổ truyền Quý Mão 2023 sắp tới, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT VN kính chúc tết các bác nguyên lãnh đạo, các cán bộ công đoàn chuyên trách khu vực phía Nam đã nghỉ hưu cùng gia đình một năm mới mạnh khỏe, an vui và hạnh phúc.

Ý kiến của bạn

Bình luận