Công đoàn GTVT VN trao tặng quà Tết cho người lao động khó khăn

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Xã hội 16/01/2023 15:27

Những ngày vừa qua, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam (GTVT VN) đã tổ chức nhiều đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.


Công đoàn GTVT VN trao tặng quà Tết cho người lao động khó khăn - Ảnh 1.

Ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN trao quà cho người lao động tại Khu QLĐB I

Theo đó, đoàn công tác do ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN đã tới thăm, tặng quà động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị thuộc Công đoàn Cục Đường bộ Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Quỹ Mão 2023.

Phát biểu tại đơn vị, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Phạm Hoài Phương đánh giá cao các cấp công đoàn thuộc Cục Đường bộ Việt Nam đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch đề ra. Duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua như: "Kiểm soát tải trọng xe"; phong trào "Giữ đường thông suốt - an toàn - êm thuận", "Đoạn đường An toàn - Sạch - Đẹp; "Đảm bảo chất lượng, tiến độ, tiết kiệm và an toàn"; phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", xây dựng cơ quan, đơn vị "Xanh-Sạch-Đẹp", gắn với thực hiện văn hóa giao tiếp, ứng xử "4 Xin" và "4 Luôn" trong các cơ quan, đơn vị.

Công đoàn GTVT VN trao tặng quà Tết cho người lao động khó khăn - Ảnh 2.

Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Phạm Hoài Phương trao quà cho người lao động Công ty CPXD CTGT 244

Đồng thời, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương cũng đề nghị Lãnh đạo Công ty quan tâm hơn nữa đến công nhân và người lao động tại các đơn vị thuộc Cục Đường bộ Việt Nam trong dịp Tết Quý Mão và thời gian tới.

Công đoàn GTVT VN trao tặng quà Tết cho người lao động khó khăn - Ảnh 3.

Công đoàn GTVT Việt Nam tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty CPXD CTGT 244

Nhân dịp này, Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT VN đã trao tặng 80 suất quà cho 80 đoàn viên, người lao động (tại Cục đường bộ Việt Nam, Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 244, Khu Quản lý đường bộ I) có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 160.000.000 đồng.

Ý kiến của bạn

Bình luận