Công đoàn TCT Bảo đảm An toàn hàng hải miền Nam phát động Xuân Biển đảo năm 2023

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Xã hội 10/12/2022 13:10

Ngày 9/12, Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải (BĐATHH) miền Nam tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022 và chương trình Xuân Biển đảo năm 2023.


Đến dự hội nghị có ông Phạm Hoài Phương, Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; ông Bùi Thế Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng Công ty BĐATHH miền Nam (Tổng Công ty); ông Dương Thế Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty cùng cán bộ công nhân viên Công đoàn Tổng Công ty.

Công đoàn Tổng Công ty BĐATHH Việt Nam phát động Xuân Biển đảo năm 2023 - Ảnh 1.

Ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn Tổng Công ty năm qua cho thấy, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch đề ra. Đồng thời, tư tưởng của đoàn viên công đoàn và người lao động luôn ổn định, ý thức học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


Công đoàn các cấp đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022; quan tâm, chăm lo, kịp thời giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động; phát động các phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Tổng Công ty, tổ chức Hội thao kỷ niệm ngày truyền thống Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, các hoạt động văn hóa, văn nghệ... Nhìn chung người lao động trong Tổng Công ty đều có việc làm ổn định, tiền lương, thu nhập, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động được đảm bảo, đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần luôn được quan tâm.

 
Công đoàn Tổng Công ty BĐATHH Việt Nam phát động Xuân Biển đảo năm 2023 - Ảnh 2.

Ông Bùi Thế Hùng, Tổng giám đốc Tổng Công ty BĐATHH miền Nam phát biểu tại hội nghị

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Công đoàn Tổng Công ty đã có nhiều nỗ lực, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tuyên truyền đến người lao động trong toàn Tổng Công ty nêu cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng đưa Tổng Công ty từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Công đoàn Tổng Công ty BĐATHH Việt Nam phát động Xuân Biển đảo năm 2023 - Ảnh 3.

Ông Dương Thế Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty BĐATHH miền Nam phát biểu tại hội nghị

Cũng nhân dịp này, Tổng Công ty đã phát động chương trình Xuân Biển đảo năm 2023 nhằm động viên, chia sẻ những khó khăn, vất vả của người lao động đang làm việc tại các trạm đèn, trạm luồng, phương tiện, đặc biệt là những người thủy thủ thực hiện công tác tiếp tế, kiểm tra; công nhân đèn biển và bộ đội hải quân đang công tác tại Quần đảo Trường Sa.


Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương mong chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên Tổng Công ty BĐATHH miền Nam phối hợp tổ chức chương trình “Xuân Biển đảo” năm 2023, đây là chương trình tổ chức hằng năm đầy tính nhân văn và ý nghĩa thiết thực.


Công đoàn Tổng Công ty BĐATHH Việt Nam phát động Xuân Biển đảo năm 2023 - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động Xuân biển đảo năm 2023

Cũng tại chương trình Xuân Biển đảo 2023, Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam trao tặng số tiền 174 triệu đồng cho chương trình, nhằm động viên chia sẻ kịp thời những vất vả, khó khăn của người lao động nhân dịp Tết đến Xuân về.

 
Công đoàn Tổng Công ty BĐATHH Việt Nam phát động Xuân Biển đảo năm 2023 - Ảnh 5.

Ông Phạm Hoài Phương, Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam trao hỗ trợ từ Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam cho chương trình Xuân Biển đảo năm 2023

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận