CSGT chặn bắt người phụ nữ cướp điện thoại ở Hà Nội đang trên đường tẩu thoát

Tác giả: Văn Huế

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 04/03/2023 17:56

Khi nghe tiếng hô "cướp" và thấy đối tượng khả nghi, CSGT Hà Nội đã chặn bắt người phụ nữ cướp điện thoại tại khu vực ngã ba Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ.

CSGT bắt người phụ nữ cướp điện thoại ở Hà Nội - Ảnh 1.

Hiện trường CSGT bắt người phụ nữ cướp điện thoại ở Hà Nội

Khoảng 13h45 ngày 4/3, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) do Thiếu tá Phạm Minh Quân làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ngã ba Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Lúc này, cảnh sát phát hiện 1 thanh niên chạy bộ đuổi theo 1 phụ nữ điều khiển môtô. Nam thanh niên vừa chạy vừa hô: "Cướp".

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, tổ công tác đã dừng kiểm tra người phụ nữ lái môtô. Qua đấu tranh tại chỗ, người này khai nhận là Lương Quỳnh Trang (sinh năm 1989, ở Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội). Nghi can khai trước đó có giả vờ mượn điện thoại của một nam thanh niên tại ngã ba Giải Phóng - Đại Từ với lí do "gọi điện thoại cho người thân".

Nam thanh niên tin tưởng giao chiếc Samsung Galaxy A70 cho người phụ nữ mượn. Sau đó, người phụ nữ cầm máy và dùng xe máy bỏ chạy. Khi chạy đến ngã ba Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ thì Trang bị tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 14 dừng kiểm tra.

Người bị hại là anh H.Q.N.T. (sinh năm 2003, ở Tánh Linh, Bình Thuận). Sau sự việc, anh Thảo xúc động và bày tỏ sự cảm kích tới lực lượng CSGT.  

Vụ việc sau đó được tổ công tác bàn giao cho lực lượng chức năng địa bàn tiếp tục điều tra làm rõ.