CSGT Hà Nội tuần tra giải quyết ùn tắc ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Tác giả: Văn Huế

saosaosaosaosao
Pháp luật giao thông 02/01/2023 21:09

Lực lượng CSGT phối hợp tuần tra giải quyết ùn tắc giao thông đón nhân dân sau nghỉ lễ Tết Dương lịch quay trở lại Hà Nội.

CSGT phối hợp tuần tra giải quyết ùn tắc giao thông đón nhân dân sau nghỉ lễ
 - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT điều tiết, hỗ trợ người dân trong ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ

Ngày 2/1, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023, dự đoán tình hình người dân ở các tỉnh thành sẽ đổ về thủ đô lao động, học tâp từ khung giờ cuối giờ chiều đến rạng sáng ngày 3/1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã có phương án phối hợp cùng các đơn vị Cục CSGT (Bộ Công an) phân luồng từ xa trên các tuyến cao tốc.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, do không vướng vào thời điểm ngày làm việc nên phương án không tính đến ùn tắc giờ cao điểm. Tuy nhiên, dự đoán trước việc có thể xẩy ra ùn ứ trên những cây cầu Vĩnh Tuy, Thăng Long, Thanh Trì, Chương Dương… và tuyến đường vành đai 3 nên việc bảo đảm thông tin liên lạc giữa các Đội CSGT đường bộ phải thông suốt. Trung tâm chỉ huy tín hiệu đèn giao thông bám sát tình huống theo từng phút, từng giờ để có những mệnh lệnh chỉ huy kịp thời để người dân di chuyển về nhà an toàn.

CSGT phối hợp tuần tra giải quyết ùn tắc giao thông đón nhân dân sau nghỉ lễ
 - Ảnh 2.

Lực lượng CSGT Hà Nội hướng dẫn phương tiện tại đường Cổ Linh.

Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết thêm, đơn vị phụ trách đoạn đầu đường vành đai 3 từ nút Mai Dịch đến đầu Đại lộ Thăng Long và toàn tuyến trên cao đường Phạm Văn Đồng nối cầu Thăng Long nên trong phương án phân luồng tại các điểm lên xuống đường vành đai còn dự trữ sẵn xe cẩu ứng trực để tiếp cận khi xảy ra sự cố xe hỏng, va chạm trên tuyến.

Ghi nhận, bắt đầu từ 14h cùng ngày (2/1), tại nút giao thông Giải Phóng - Ngọc Hồi, nút giao đường quốc lộ 1A qua địa bàn xã Châu Can, huyện Phú Xuyên…, các tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 14, 8 và 15 đã được tăng cường thêm tổ tuần tra để sẵn sàng giải quyết sự cố. Thiếu tá Nhữ Quốc Hội, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 15 cho biết, theo hướng quốc lộ 2, quốc lộ 3 về đường Trường Sa, đường Thăng Long - Mai Dịch đều tổ chức cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông hướng dẫn, giải quyết ùn tắc và sẵn sàng giúp đỡ người dân về nhà an toàn.

Còn Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, Đội phó Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, để thông toàn tuyến quốc lộ 1A với dự kiến phương tiện chủ yếu là xe máy, xe ô tô cá nhân đơn vị đã chủ động phối hợp công an huyện Phú Xuyên, Thường Tín hướng dẫn phân luồng người dân di chuyển từ lối rẽ ga Tía, ga Thường Tín về đường Cienco 5 đi các huyện Thanh Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức và quận Hà Đông.

Trên địa bàn huyện Gia Lâm và quận Long Biên nơi tập trung các cây cầu huyết mạch Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Chương Dương, Phù Đổng, Đông Trù, cầu Đuống… , Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 5 thông tin thêm, đã bố trí thêm các tổ tuần tra để sẵn sàng giải quyết các sự cố ùn tắc, không may va chạm giao thông. Ngoài ra, để bảo đảm phân luồng từ xa tại các địa bàn giáp ranh với tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên… trên quốc lộ 5, quốc 1B điểm đầu cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đều đã bố trí cán bộ chiến sĩ tuần tra bằng mô tô hướng dẫn người và phương tiện di chuyển bảo đảm đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn.

Căn cứ vào tình hình giao thông thời điểm người dân dời thủ đô cách đây ít ngày, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội nhận định, đợt di chuyển này sẽ chia làm 2 đợt từ chiều đến tối cùng ngày (2/1) và trong đêm và rạng sáng (3/1) nên yêu cầu các đội cảnh sát giao thông địa bàn, bố trí cán bộ, chiến sĩ hợp lý bảo đảm giao thông thông suốt đến hết ngày 3/1 tại các cửa ngõ Thủ đô.