CSGT HN xử lý dứt điểm tình trạng đi ngược chiều trên phố Yết Kiêu

Tác giả: Hiểu Lam

saosaosaosaosao
Pháp luật giao thông 05/12/2019 03:54

Ngày 4/12, Đội CSGT số 1, CATP Hà Nội cho biết, qua phản ánh của nhân dân về tình trạng nhiều phương tiện đi ngược chiều trên phố Yết Kiêu, Hoàn Kiếm đơn vị đã tổ chức các tổ tuần tra kiểm soát kịp thời xử lý.


20191204_130113

Trong ngày 3/2 các tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1 (Công an TP. Hà Nội) đã cắm chốt xử lý gần 10 trường hợp vi phạm đi ngược chiều trên phố Yết Kiêu

Theo kết quả, chỉ trong ngày 3/12 các tổ công tác đã cắm chốt xử lý gần 10 trường hợp vi phạm đi ngược chiều và nhắc nhở hàng chục trường hợp là phụ nữ, hoặc phụ nữ chở con nhỏ cố tình vi phạm.

Nguyên nhân người dân hay vi phạm giao thông đi ngược chiều vào đường Yết Kiêu do trên đường Trần Hưng Đạo đoạn từ Yết Kiêu đến Lê Duẩn đối diện ga Hà Nội đang thi công ga đường sắt trên cao tuyến Lê Duẩn - Ngọc Hồi nên người dân thường cố tình rẽ vào đường ngược chiều Yết Kiêu để tránh ùn tắc giao thông.

Anh N.H.N (SN 1985 ở ngõ 30 Yết Kiêu), lấy lý do tranh thủ đi tắt về cho gần. Sau khi được giải thích, anh N. đã vui vẻ ký vào biên bản xử lý và cam kết với CSGT sẽ từ bỏ thói quen đi ngược chiều để đảm bảo an toàn giao thông cho bản thân và mọi người. Còn anh P.V.A ( SN 1997 Phú Xuyên) sau khi giải thích lý do thấy người khác đi vào nên bắt chước tranh thủ vi phạm không thuyết phục cũng "tâm phục khẩu phục" ký vào biên bản xử lý.

Thiếu tá Đoàn Minh Hoàng, Đội CSGT số 1 cho biết, qua xử lý căn cứ trên tình hình thực tế có hai nguyên nhân người dân hay vi phạm là do tuyến đường Trần Hưng Đạo đang thi công và tâm lý tranh thủ của người dân sinh sống trên phố Yết Kiêu. Chính vì thế, khi xử lý CSGT cũng đồng thời là cán bộ tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức không còn vi phạm. Với trường hợp cố tình, chây ỳ và chống đối chúng tôi kiên quyết xử lý triệt để.

Ý kiến của bạn

Bình luận