CSGT lý giải nguyên nhân tình trạng xe máy ngược chiều trên đường Nguyễn Xiển, Hà Nội

An toàn giao thông 19/09/2022 14:16

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng đi ngược chiều trên đường Nguyễn Xiển, TP.Hà Nội do lưu lượng giờ cao điểm quá đông, trong khi hạ tầng giao thông chưa đồng bộ,...


Trao đổi với PV Tạp chí Giao thông vận tải, Đại úy Nguyễn Duy Đạt - Tổ trưởng Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, tại nút giao thông Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển luôn có lưu lượng phương tiện đông, nhất là vào giờ cao điểm. Thời điểm này xuất hiện tình trạng người điều khiển xe máy đi xe hè phố, đi ngược chiều.

Đội CSGT đường bộ số 7 đã nắm bắt được tình hình, đồng thời bố trí CSGT tại các vị trí quay đầu, nơi xảy ra vi phạm nhiều nhằm tuyên truyền tới người tham giao thông, đồng thời xử lý nghiêm đối với người vi phạm.

"Tình trạng đi ngược chiều ở đây tập trung vào một số nguyên nhân như: Lưu lượng phương tiện ở nút giao thông này quá đông; hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông ở khu vực này chưa đồng bộ;...", Đại úy Nguyễn Duy Đạt thông tin và chia sẻ thêm: "Chiều phương tiện lưu lượng đông, xuất hiện nhiều phương tiện xe máy đi ngược chiều Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi - Cầu Thăng Long.

Theo Đại úy Nguyễn Duy Đạt, ngay cả có lực lượng chức năng "chốt" gác nhưng một số người điều khiển xe máy vẫn cố tình đi ngược chiều. Theo đó, CSGT sẽ xử lý nghiêm các trường hợp này.

Trong thời gian qua trên đường Nguyễn Xiển, Đội CSGT đường bộ số 7 đã lập biên bản xử lý 286 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm như đi ngược chiều, đi trên hè phố. Đại úy Nguyễn Duy Đạt cho biết thêm, thời gian tới, nhằm đảm bảo trật tự ATGT, xử lý nghiêm các trường hợp người điều khiển xe máy đi ngược chiều trên đường Nguyễn Xiển, Đội CSGT đường bộ số 7 sẽ phối hợp Công an địa bàn, lực lượng Thanh tra GTVT, Cảnh sát 113 quận Thanh Xuân để tiếp tục duy trì, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo trật tự ATGT.

Ý kiến của bạn

Bình luận