Cục Đường thủy nội địa quyết tâm đổi mới trong năm 2020

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 26/12/2019 06:41

Ngày 25/11, Cục ĐTNĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị Triển khai Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020. Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đã dự và chỉ đạo tại Hội nghị.

DSC02024
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Triển khai Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020. của Cục ĐTNĐ Việt Nam.

Báo cáo về kết quả công tác trong năm 2019, ông Hoàng Minh Toàn – Phó  Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam cho biết, trong năm 2019, ngành ĐTNĐ tiếp tục tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, đổi mới tư duy, quyết liệt cải cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành GTVT.

Tuy nhiên, cùng với những kết quả tích cực đạt được, ngành ĐTNĐ hiện còn một số tồn tải, hạn chế cần khắc phục. Điển hình như công tác quản lý cảng, bến thủy nội địa ở một số địa phương chưa chặt chẽ; công tác đảm bảo TTATGT còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn; khó khăn trong thu hút đầu tư xã hội  hóa;…

DSC01991
 Phó  Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam Hoàng Minh Toàn báo cáo kết quả công tác năm 2019

Đánh giá về hiệu quả công tác của ngành ĐTNĐ, Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho rằng, trong năm 2019, ngành ĐTNĐ tuy đã đạt được những thành tích đáng biểu dương, song, sự phát triển của ĐTNĐ trong năm qua có phần chững lại và nổi cộm nhiều vấn đề nội tại. Mặc dù vậy, Bộ GTVT vẫn ghi nhận nỗ lực vượt qua khó khăn của cán bộ, CNVCLĐ ngành GTVT. Trên thực tế, đến cuối năm 2019, Cục ĐTNĐ Việt Nam đã có thể tập trung củng cố nội lực để tạo bước tiến mới trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật yêu cầu Cục ĐTNĐ Việt Nam tiếp tục phát huy toàn diện những “điểm sáng”, thực hiện quyết liệt phương hướng nhiệm vụ năm 2020 mà Cục đề ra và đạt được sự đồng thuận các cấp.

DSC02010
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật ghi nhận những nỗ lực vượt khó khăn của ngành ĐTNĐ

Trong đó, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đặc biệt nhấn mạnh một số nội dung như: Chú trọng công tác xây dựng Đảng, hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức; cải tổ bộ máy, phân cấp, phân quyền; Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là sự đoàn kết trong tập thể; Chú trọng hơn nữa tới chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; nghiên cứu đổi mới trong công tác tổ chức quản lý bảo trì đường thủy;…

Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam Bùi Thiên Thu bày tỏ, trong năm 2020, Cục sẽ nỗ lực đẩy mạnh tái cơ cấu tổng thể lĩnh vực ĐTNĐ, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác, cam kết góp phần hiệu quả vào sự phát triển bền vững của ngành GTVT.

DSC02006
Tân Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam Bùi Thiên Thu phát biểu tại Hội nghị.

Theo Tổng cục thống kê, 11 tháng đầu năm 2019, vận tải khách đường thủy đạt 184,1 triệu lượt, tăng 5,5%; vận tải hàng hóa ước đạt 27,6 triệu tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng vận tải hàng hóa ven biển bằng tàu VR-SB sản lượng đạt hơn 49,4 triệu tấn, tăng 15%; hơn 370 lượt phương tiện vận tải bằng đường thủy qua qua biển giới Việt Nam - Campuchia.

Ý kiến của bạn

Bình luận