Cục QLĐB I dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Xã hội 22/07/2022 14:47

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Cục QLĐB I đã tới dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đường Bắc Sơn.


Cục QLĐB I tới dâng hương và đặt vòng hoa tri ân, tưởng nhớ tới các Anh hùng, Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ đường Bắc Sơn (Hà Nội).

Cục QLĐB I tới dâng hương và đặt vòng hoa tri ân, tưởng nhớ tới các Anh hùng, Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ đường Bắc Sơn (Hà Nội).

Sáng nay (22/7), Đoàn đại biểu Cục QLĐB I (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) đã tới dâng hương và đặt vòng hoa tri ân, tưởng nhớ tới các anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ đường Bắc Sơn (quận Ba Đình, TP.Hà Nội).

Trước anh linh của các anh hùng, liệt sĩ, Đoàn kính cần nghiêng mình, đặt vòng hoa, tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các anh hùng, liệt sĩ đã không tiếc máu xương, tuổi xuân, sống, chiến đấu và ngã xuống vì độc lập, tự do.

Vòng hoa Đoàn công tác Cục QLĐB 1 kính dâng.

Vòng hoa Đoàn công tác Cục QLĐB 1 kính dâng.

Ông Trần Hưng Hà, Cục trưởng Cục QLĐB I chia sẻ, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục ĐBVN, Đảng ủy Cục QLĐB I đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Công đoàn, triển khai các chương trình tri ân hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.

“Đài tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ đường Bắc Sơn là một di tích đặc biệt, mỗi cán bộ, đoàn viên được tham dự một nghi thức do ban Quản lý Lăng chủ trì có ý nghĩa thật đặc biệt”, Cục trưởng Trần Hưng Hà nhấn mạnh.

Đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ tới các anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ đường Bắc Sơn (Hà Nội).

Đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ tới các anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ đường Bắc Sơn (Hà Nội).

Cũng nhân dịp này, Cục QLĐB I đã triển khai các chương trình thăm hỏi các gia đình, thương bệnh binh, thắp hương cho các gia đình liệt sĩ, tổ chức các hoạt động chính trị như thắp hương, dâng hương thăm các điểm di tích lịch sử Quốc gia. Qua đó tăng thêm sự hiểu biết, giáo dục về chính trị tư tưởng, truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta cho các đoàn viên.

Bên cạnh việc tổ chức Đoàn đến dâng hương Đài tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ đường Bắc Sơn, Cục QLĐB I cũng đã chỉ đạo các Chi cục QLĐB trực thuộc, các Công ty cổ phần đường bộ tham gia dâng hoa, thắp hương tại các nghĩa trang cách mạng trên địa bàn phụ trách.

Ý kiến của bạn

Bình luận