Cứu kịp thời bệnh nhân trên đảo Cù Lao Chàm

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 09/10/2021 09:46

Vượt sóng to gió lớn, lực lượng cứu nạn hàng hải phản ứng nhanh chóng, kịp thời cứu sống một bệnh nhân trên đảo Cù Lao Chàm.


 

Cù Lao Chàm (2)
Nhờ được ứng cứu kịp thời, bệnh nhân Nguyễn Quý Hiền bước đầu vượt qua cơn nguy kịch, tính mạng được bảo toàn

Sáng ngày 08/10/2021, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) đã điều động tàu tìm kiếm cứu nạn thực hiện cấp cứu khẩn cấp một bệnh nhân đang bị bệnh nguy kịch trên đảo Cù Lao Chàm. Bệnh nhân là ông Nguyễn Quý Hiền (sinh năm 1946) bị tai biến, bất tỉnh, huyết áp tăng cao. Ông Hiền đã được cấp cứu tại Trạm xá quân y trên đảo nhưng tình hình bệnh chuyển biến nặng, cần được đưa về đất liền khẩn cấp để cứu chữa nếu không có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn.

Khu vực đảo Cù Lao Chàm lúc này đang bị cô lập do chịu ảnh hưởng của cơn bão số 7, sóng cao 3 đến 4 m, không có phương tiện nào trên đảo có khả năng rời bến để đưa bệnh nhân vào đất liền chữa trị. Chính quyền địa phương đã liên hệ khẩn cấp đến Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đề nghị hỗ trợ.

Cù Lao Chàm (4)
Tàu SAR 274 thực hiện nhiệm vụ cứu nạn

Trước tình hình nguy cấp đe dọa tính mạng bệnh nhân Nguyễn Quý Hiền, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm đã điều động tàu SAR 274 cùng ê kíp bác sỹ của Trung tâm cấp cứu 115 TP. Đà Nẵng khẩn trương rời cầu thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Sau hơn 2 giờ vượt sóng to gió lớn, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được đảo Cù Lao Chàm, tiến hành tiếp nhận bệnh nhân từ trạm xá lên tàu để chăm sóc y tế tích cực và khẩn trương đưa về bờ. Bệnh nhân lúc này đang trong tình trạng hôn mê, triệu chứng liệt nửa người, đã được đội ngũ y bác sỹ của Trung tâm cấp cứu 115 TP. Đà Nẵng tận tình cứu chữa trên hành trình về đất liền.

Lúc 13h45 cùng ngày, tàu SAR 274 đã đưa bệnh nhân Nguyễn Quý Hiền về đến Đà Nẵng và được chuyển vào bệnh viên Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cùng Trung tâm cấp cứu 115 TP. Đà Nẵng đã phản ứng nhanh chóng, kịp thời triển khai nhiệm vụ, giúp bệnh nhân Nguyễn Quý Hiền bước đầu vượt qua cơn nguy kịch, tính mạng được bảo toàn.

Ý kiến của bạn

Bình luận