Đà Nẵng: Camera an ninh là công cụ "giăng lưới" bắt tội phạm

Nhật ký cảnh sát 11/06/2016 19:52

Camera an ninh là công cụ hữu hiệu hỗ trợ chính quyền, lực lượng chức năng và người dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

camera-vovgt-bich-da-nang
Hệ thống camera an ninh do người dân tổ 21 phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng góp tiền tự lắp đặt

Tại thành phố Đà Nẵng, việc triển khai thí điểm lắp đặt camera tại một số địa bàn trọng điểm bước đầu phát huy hiệu quả, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Đây là công cụ hữu hiệu hỗ trợ chính quyền, lực lượng chức năng và người dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Sau hơn 10 ngày xác lập chuyên án điều tra, ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Tôn Thất Trí (24 tuổi) trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê và Trương Minh Quang (23 tuổi) trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, chiều ngày 28/5, Trí và Quang cùng đi xe máy Air Blade cướp giật túi xách với nhiều tài sản có giá trị của một phụ nữ trên đường Phan Châu Trinh. Toàn bộ hành vi phạm tội của 2 đối tượng này đã được camera an ninh của hộ gia đình ở số nhà 135 Phan Châu Trinh ghi lại. Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng cho biết: Đây là một trong số hàng chục vụ án mà lực lượng chức năng khám phá được nhờ hệ thống camera an ninh do người dân và doanh nghiệp tự lắp đặt. Trên địa bàn quận Hải Châu hiện có hơn 7.000 camera an ninh do các cơ quan, xí nghiệp, hộ gia đình tự lắp đặt.

Theo ông Trần Phước Hương, qua trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera giúp lực lượng công an phát hiện, xử lý 27 vụ, bắt giữ 27 đối tượng: "Công an Quận đã tham mưu cho UBND Quận có kế hoạch vận động toàn dân lắp đặt hệ thống camera trên địa bàn quận. Đồng thời chúng tôi đã đề xuất thành phố đồng ý sẽ lắp đặt 211 camera ở những vị trí quan trọng như tuyến giao lộ. Chúng tôi tin rằng, việc lắp đặt camera sẽ đem lại hiệu quả cao hơn trong công tác phòng chống tội phạm".

camera-bat-cuop-vovgt-bich
Hai đối tượng cướp giật túi xách đã bị bắt giữ từ hình ảnh camera an ninh của một hộ dân trên đường Phan Châu Trinh- Tp.Đà Nẵng
camera-bat-cuop-vovgt-bich1
Camera an ninh hỗ trợ bắt tội phạm ở Tp.Đà Nẵng

Phường Xuân Hà, quận Thanh Khê là địa phương đầu tiên ở thành phố Đà Nẵng vận động người dân tự nguyện lắp đặt camera an ninh. Đến nay, Công an phường Xuân Hà đã vận động người dân lắp đặt hơn 20 hệ thống camera giám sát an ninh kết nối với máy chủ đặt tại Công an phường. Nhiều vụ trộm cắp tài sản gần đây xảy ra ở tổ dân phố 21 được Công an phường Xuân Hà phá án nhờ sự “giúp sức" của hệ thống camera do người dân chung tiền lắp đặt.

Bà Võ Thị Minh Phượng ở tổ 21, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê cho biết, sau khi cảnh sát khu vực vận động, người dân khu phố đã tự nguyện góp tiền lắp đặt camera giám sát an ninh ở khu dân cư: "Trước kia chưa lắp đặt camera thì những thành phần ăn cắp vặt lai vãng trong khu vực rất nhiều, cả trưa, tối, sáng. Từ ngày lắp đặt thì tình trạng cắp vặt hạn chế rất nhiều".

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Công an phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng, một vụ án, ngoài nghiệp vụ chuyên môn của lực lượng cảnh sát điều tra, chỉ cần một hình ảnh trích xuất từ camera an ninh sẽ giúp cơ quan cảnh sát điều tra có thêm bằng chứng đấu tranh không để tội phạm “lọt lưới”.

Trung tá Nguyễn Văn Hùng nói: "Khi bắt camera ở khu dân cư, chúng tôi cung cấp tên miền cho tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ hoặc những gia đình gần đó tự giám sát qua điện thoại. Khi thấy vấn đề không bình thường, chúng tôi sẽ điện báo gia đình đó hoặc những người xung quanh, chúng tôi bố trí lực lượng xuống kiểm tra ngay".

camera-bat-cuop-vovgt-bic22
Hình ảnh trích xuất từ camera giúp lực lượng công an Tp.Đà Nẵng sớm phá nhiều vụ án

Theo kế hoạch, thành phố Đà Nẵng sẽ lắp đặt hệ thống camera công cộng bằng nguồn ngân sách gần 860 điểm với tổng kinh phí khoảng 22 tỉ đồng. Hệ thống camera công cộng được đầu tư 100% từ nguồn ngân sách của thành phố. Ngoài ra, gần 3.400 điểm khác tại hộ gia đình, khu dân cư, ngõ hẻm, hộ kinh doanh.... sẽ được lắp camera với mức kinh phí xã hội hóa hơn 13 tỷ đồng. Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: Qua gần 6 tháng thực hiện Quyết định của UBND thành phố về Kế hoạch phối hợp các lực lượng trong công tác tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và kết quả công tác khảo sát, lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, giao thông, trật tự; thành phố đã phát hiện, bắt giữ: 460 vụ với gần 1.000 đối tượng vi phạm.

Theo Đại Tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an Tp.Đà Nẵng, việc thí điểm lắp đặt camera an ninh ở thành phố Đà Nẵng bước đầu phát huy hiệu quả: "Đây là chủ trương lớn đòi hỏi phải có nguồn kinh phí. Cho nên ngoài kinh phí của Nhà nước, cần phải có sự ủng hộ, đóng góp của các cơ quan, doanh nghiệp. Đặc biệt là quần chúng nhân dân. Để người dân an tâm hơn trong vấn đề đảm bảo tình hình an ninh, trật tự cũng như trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong thời gian đến".

Tp.Đà Nẵng đang kêu gọi các doanh nghiệp, cá nhân cùng chính quyền địa phương lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, giao thông, trật tự ở hơn 4.000 điểm trên địa bàn thành phố. Qua đó, hỗ trợ chính quyền, các lực lượng chức năng và người dân chung tay xây dựng thành phố an bình.

Ý kiến của bạn

Bình luận