Đã tìm được 2 thi thể cuối cùng vụ lật thuyền trên sông Thu Bồn

Tác giả: Trọng Nghị

saosaosaosaosao
Xã hội 10/05/2020 13:07

Lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Thu Bồn, bàn giao cho gia đình làm thủ tục an táng.


Sáng 10/5, ông Nguyễn Bốn, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam xác nhận, vào khoảng 23 giờ ngày 9/5, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể anh Lê Văn Hòa (33 tuổi, trú thôn Hội Sơn). Tiếp đến, khoảng 5 giờ sáng 10/5, người dân xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên) cũng đã vớt được thi thể của anh Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (27 tuổi, trú thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, tỉnh Quảng Nam) ở dưới chân cầu Cửa Đại. Như vậy, cả 5 thi thể nạn nhân vụ lật thuyền đã được tìm thấy.

5555
Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn

Như Tạp chí GTVT đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 8/5, trên sông Thu Bồn (đoạn chảy qua xã Duy Nghĩa giáp ranh với TP Hội An), thuyền chở 11 người đang đang lưu thông trên sông bất ngờ bị lật chìm. Ngay sau đó có 6 người được kịp thời cứu vớt, đưa lên bờ an toàn và 5 người mất tích. Do khu vực xảy ra tai nạn mặt sông rộng, nước sâu và gần cửa biển nên công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích gặp nhiều khó khăn.

96804610_257334622132226_6055893137056858112_n
Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia đến thăm hỏi các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn

 Trước sự việc, trưa ngày 9/5, Đoàn công tác của Ủy ban ATGT quốc gia do ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách đã trực tiếp đến hiện trường vụ chìm ghe trên sông Thu Bồn và Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình  và hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi gia đình có người thân bị nạn.

Ý kiến của bạn

Bình luận