Đánh cảnh sát giao thông để đòi lại xe máy bị tạm giữ

Bạn đọc 01/03/2018 15:18

"Kẹp" ba, không đội mũ bảo hiểm, khi bị cảnh sát xử lý, nhóm thanh niên đã chặn đường, tấn công lại.

3-bi-cao-chong-nguoi-thi-hanh-6410-7153-1519809240
Tuyên, Hòa, Hùng tại tòa. Ảnh: Nguyễn Thái.

Ngày 28/2, TAND huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) mở phiên sơ thẩm xét xử Hoàng Văn Tuyên, Hoàng Văn Hòa (cùng 26 tuổi) và Hoàng Văn Hùng (25 tuổi) về hành vi chống người thi hành công vụ, theo điều 257 Bộ luật Hình sự 1999.

Theo cáo trạng, ngày 14/11/2017, sau khi uống rượu, ba người không đội mũ bảo hiểm, đèo nhau trên một xe máy. Trên quốc lộ 279 (đoạn qua xã Thượng Cường, Chi Lăng), họ bị cảnh sát giao thông huyện Chi Lăng yêu cầu dừng xe lập biên bản, thu phương tiện.

Không chấp hành, cả ba người cùng nhau kéo xe máy không cho cảnh sát đưa đi và liên tục chửi bới, thách thức. Khi phương tiện bị đưa lên ôtô của cảnh sát, các bị cáo chặn đầu xe nhằm gây áp lực. Một người trong nhóm còn đánh cán bộ đang làm nhiệm vụ.

Sau hai phát súng chỉ thiên của cảnh sát, cả ba đã bị khống chế.

Nhận định hành vi của ba bị cáo gây ảnh hướng đến an ninh trật tự và danh dự của người thi hành nhiệm vụ, HĐXX tuyên phạt Hòa 15 tháng tù, Tuyên 14 tháng và Hùng 12 tháng.

Ý kiến của bạn

Bình luận