Danh tính 15 thuyền viên mất tích cùng tàu cá Bình Thuận

Giao thông 24h 16/07/2022 21:22

Xác minh và làm việc với gia đình các thuyền viên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận đã có danh tính chính xác của 15 thuyền viên mất tích trên tàu cá BTh 97478 Ts.


Vị trí tàu mất tín hiệu (chấm đỏ) cách cảng Phan Thiết 126 hải lý (khoảng 233 km). Ảnh: Google maps

Vị trí tàu mất tín hiệu (chấm đỏ) cách cảng Phan Thiết 126 hải lý (khoảng 233 km). Ảnh: Google maps

 Chỉ có 15 thuyền viên khi tàu mất tích

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, qua xác minh và làm việc với bà Trần Thị Phượng (vợ Thuyền trưởng Bùi Văn Toàn) và 2 lao động Lê Dẫy (51 tuổi) và Phạm Văn Hòa (44 tuổi) cho thấy, trong quá trình hoạt động khai thác hải sản trên biển, đến ngày 29/6 do gặp vấn đề về sức khỏe (ông Dẫy bị bong gân cổ tay, ông Hoà bị đau bụng) nên 2 lao động này đã theo 1 tàu cá thu mua hải sản trở về đất liền. Hai người này đã có mặt tại địa phương vào ngày 30/6.

Cũng theo thông tin từ ông Dẫy và ông Hoà, quá trình hành nghề trên biển, tàu cá BTh 97478 Ts có 17 lao động, không có lao động Huỳnh Ngọc Trí. Khi tàu cá mất liên lạc trên tàu có 15 lao động chứ không phải 16 người như một số thông tin trước đó.

Danh sách 15 thuyền viên tàu cá BTh 97478 Ts hiện đang mất tích:

-Bùi Văn Toàn (Thuyền trưởng, SN 1972, khu phố 3, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

-Hà Văn Tấn (thuyền viên, SN 1977, KP3, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết).

-Nguyễn Văn Mỹ (thuyền viên, SN 1964, thôn Tiến Thạnh, xã Tiến Lợi, TP. Phan Thiết).

-Nguyễn Thành Lương (thuyền viên, SN 1976, KP4, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết).

-Nguyễn Thành Lăng (thuyền viên, SN 1976, KP4, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết).

-Nguyễn Thành Luyến (thuyền viên, SN 1986, KP4, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết).

-Nguyễn Thành La (thuyền viên, SN 1982, KP4, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết)

-Nguyễn Văn Hạ (thuyền viên, SN 1968, KP6, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết).

-Lê Văn Mót (thuyền viên, SN 1986, KP6, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết).

-Lê Văn Thanh (thuyền viên, SN 1984, KP3, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết).

-Bùi Văn Vinh (thuyền viên, SN 1980, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

-Trần  Theo (thuyền viên, SN 1967, KP6, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết).

-Phan Văn Tám (thuyền viên, SN 1970, KP3, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết).

-Lê Văn Dũng (thuyền viên, SN 1986, KP8, phường Đức Nghĩa, TP. Phan Thiết).

-Trần Thuận Thanh (thuyền viên, SN 1968, KP8, phường Đức Nghĩa, TP. Phan Thiết).

Huy động nhiều tàu tham gia tìm kiếm

Như Tạp chí GTVT đã thông tin, tàu cá BTh-97478 TS có 15 lao động hành nghề lưới vây rút chì do ông Bùi Văn Toàn (50 tuổi, trú phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, xuất bến tại cảng Phan Thiết từ ngày 21/6 đến khu vực biển Trường Sa - DK1.

Đến sáng 10/7, trên hành trình về lại cảng Phan Thiết thì tàu bị mất liên lạc (không có tín hiệu máy giám sát hành trình) tại vị trí có tọa độ 09°06'00N, 109°13'06E, cách Phan Thiết khoảng 121 hải lý về hướng nam.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận điều động tàu BP 11.19.01 tham gia tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trên biển (ảnh: ND)

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận điều động tàu BP 11.19.01 tham gia tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trên biển (ảnh: ND)

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam, ngày 12/7, hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam nhận được yêu cầu từ bà Trần Thị Phượng (trú tại Phan Thiết) về việc tàu BTH 97478 TS bị mất tích từ ngày 10/7, trên tàu đang có 15 thuyền viên.

Bà Phượng cho biết, ngày từ 12/7, bà không thể liên lạc được với chồng mình là ông Bùi Văn Toàn (điện thoại đổ chuông nhưng không có người nghe máy).

Qua công tác xác minh, hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam xác định được tàu BTH 97478 TS hành trình từ khu vực Trường Sa – DK1 về cảng Phan Thiêt thì mất tín hiệu của thiết bị giám sát hành trình từ khoảng 05h07 ngày 10/7 tại vị trí có tọa độ 09°06'00N, 109°13'06E, cách đảo Phú Quý khoảng 84 hải lý về hướng Tây Bắc.

Hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam đã chuyển thông tin tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn, phát thông báo hàng hải yêu cầu các phương tiện đang hoạt động trong khu vực lân cận tăng cường quan sát tìm kiếm tàu BTH 97478 TS.

Tính đến chiều nay (16/7), thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, tại hiện trường (khu vực tàu cá mất liên lạc sáng 10/7) có 11 tàu tham gia tìm kiếm tàu BTH 97478 TS và 15 thuyền viên còn mất tích. Trong số này có tàu của cảnh sát biển, tàu của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, tàu của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận và 8 tàu cá.

Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cũng phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo cho các đồn biên phòng thông báo cho các tàu thuyền và ngư dân của địa phương nói trên đang hoạt động trên biển tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm tàu BTH 97478 TS và 15 thuyền viên. 

Ý kiến của bạn

Bình luận