Đề xuất xây cầu tạm thay cầu Cái Tâm bị sà lan đụng sập

Thị trường 07/11/2015 16:25

Sở GTVT TP.HCM vừa đề xuất UBND TP xây dựng cầu tạm Cái Tâm ở địa điểm xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh thay thế cho cầu Cái Tâm cũ đã sập vào tháng 7-2015.

 

Cầu Cái Tâm bắc qua sông Chợ Đệm (nối ấp 4 và ấp 6
Cầu Cái Tâm bắc qua sông Chợ Đệm (nối ấp 4 và ấp 6, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM) bị sà lan kéo sập - Ảnh: Hải Hiếu

Cầu Cái Tâm mới có chiều dài 96m,chiều rộng 4m với tải trọng thiết kế 2,5 tấn, tổng vốn đầu tư 17 tỉ đồng. Dự kiến hoàn thành năm 2016, giải quyết nhu cầu giao thông cấp bách của người dân sau sự cố sập cầu, đặc biệt nhu cầu đi lại cho học sinh.

Theo Sở GTVT TP công trình cầu Cái Tâm cũ được UBND huyện Bình Chánh xây dựng hoàn thành và khai thác năm 2008 kết cấu cầu treo dây văng (cầu nông thôn), dài 72m, rộng 2,7m, tải trọng 1 tấn, cấm xe ôtô lưu thông.

Vụ sập cầu xảy ra vào rạng sáng 12-7, khi sà lan chở cát do tài công Trần Văn Trung (ngụ Q.4, TP.HCM) điều khiển, đi trên sông Chợ Đệm, hướng từ cầu Bình Điền về tông trúng.

Sau khi xảy ra sự cố, nhiều hộ dân từ bên ấp 6, xã Tân Nhựt muốn đi về các các quận trung tâm phải đi đường vòng 2 bên đường dẫn lên cao tốc Trung Lương xa hơn hàng km. Hàng ngày người dân phải sắp xếp thời gian chèo ghe đưa con em qua sông đi học.

Sở GTVT TP cũng kiến nghị UBND TP giao UBND huyện Bình Chánh phối hợp Công an TP làm rõ nguyên nhân sự cố, trách nhiệm khắc phục hậu quả của đơn vị, cá nhân có liên quan. Kinh phí bồi hoàn khắc phục sự cố sẽ nộp vào ngân sách TP.

Ý kiến của bạn

Bình luận