Dẹp cò vé, ghe thuyền chở khách trái phép trên sông ở Hội An

Tác giả: Đức Tài

saosaosaosaosao
Pháp luật giao thông 04/08/2022 17:32

Lực lượng chức năng thành phố Hội An (Quảng Nam) phát hiện, xử lý nhiều trường hợp ghe thuyền hoạt động trái phép chở khách du lịch trên sông.

Lực lượng chức năng ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp ghe bơi du lịch hoạt động trái phép trên sông Hoài.

Lực lượng chức năng ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp ghe bơi du lịch hoạt động trái phép trên sông Hoài.

Thời gian qua, tình trạng cò vé đi ghe thuyền, dẫn đến tình trạng tranh giành khách, sang bán khách đi ghe thuyền trên sông Hoài ở Hội An (Quảng Nam) diễn ra phức tạp, ảnh hưởng đến môi trường du lịch ở Hội An.

Theo ông Lê Vương, Chủ tịch Nghiệp đoàn ghe bơi du lịch sông Hoài, mặc dù giá vé đi ghe thuyền trên sông Hoài đã được thống nhất và niêm yết cụ thể, tuy nhiên việc thu giá dịch vụ vận chuyển ghe thuyền trên sông Hoài vẫn còn nhiều bất cập, chưa thực hiện đúng với mức giá hiệp thương thỏa thuận theo quy chế hoạt động của Nghiệp đoàn ghe bơi Minh An (nay đổi tên thành Nghiệp đoàn ghe bơi du lịch sông Hoài). Để ngăn chặn, xử lý, Nghiệp đoàn ghe bơi du lịch sông Hoài đã họp bàn nhiều lần nhưng tình trạng vẫn tái diễn.

Ông Vương cho biết: Để chấn chỉnh hoạt động ghe bơi du lịch trên sông Hoài, Nghiệp đoàn ghe bơi du lịch sông Hoài  đã xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, bắt đầu áp dụng từ ngày 13/7/2022. 

Theo đó, việc phát hành vé và quy định đón, trả khách chỉ được thực hiện tại vị trí được ấn định của 5 tổ, trong đó 3 tổ ở đường Bạch Đằng và 2 tổ ở đường Nguyễn Phúc Chu. Giá dịch vụ thống nhất mỗi chuyến ghe bơi trong thời gian 20 phút từ 1-3 người là 150 nghìn đồng, 4-5 người là 200 nghìn đồng.

UBND TP.Hội An thông tin, sau khi thực hiện các biện pháp chấn chỉnh, đến nay việc triển khai phương án quản lý ghe bơi vận chuyển khách du lịch trên sông Hoài đã dần đi vào nề nếp. Nhất là khi Nghiệp đoàn ghe bơi du lịch sông Hoài tổ chức bán vé và phân chia hoạt động thì tình trạng cò mồi, tranh giành khách đã được khắc phục cơ bản triệt để.

Tuy nhiên, hiện nay bên ngoài phạm vi khoanh vùng hoạt động dành cho Nghiệp đoàn ghe bơi du lịch sông Hoài đang phát sinh nhiều ghe bơi hoạt động trái phép, không có đăng ký phương tiện, chủ phương tiện không có giấy phép hành nghề, ghe có gắn thêm động cơ, trang trí lòe loẹt, chở khách quá nhiều…Tình trạng trên gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu Nghiệp đoàn ghe bơi, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về không đảm bảo an toàn cho du khách. 

Nhiều ghe đậu dọc hai bên bờ sông Hoài chờ đón khách du lịch.

Nhiều ghe đậu dọc hai bên bờ sông Hoài chờ đón khách du lịch.

Tối 3/8, theo chân lực lượng chức năng, có mặt tại một bến ghe bơi trên sông Hoài (phường Minh An, TP. Hội An), PV Tạp chí GTVT ghi nhận hàng trăm ghe bơi lớn bé đang đậu sát hai bên bờ, trên bờ chờ đón khách du lịch. Khác hẳn với thời gian trước đây, hiện nay tình trạng mời chào, cò vé đi ghe thuyền ở các tuyến đường khu vực phố cổ, khu vực điểm giữ xe gần như bị dẹp bỏ. Để quảng bá hoạt động trải nghiệm đi thuyền ghe ngắm phố cổ Hội An, các thành viên Nghiệp đoàn chỉ giới thiệu cho du khách ở khu vực bến ghe thuyền dọc 2 trục đường ven sông Hoài.

Tuy nhiên, ngoài phạm vi hoạt động ghe bơi trên sông Hoài được cấp phép, tình trạng ghe thuyền mời chào khách du lịch đi thuyền vẫn tái diễn, lén lút hoạt động.

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng công an TP Hội An cho biết, để xử lý ghe bơi du lịch trái phép trên sông Hoài, từ ngày 1/8, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan, Phòng Quản lý đô thị, Đội kiểm tra quy tắc, Ban Quản lý bến thuỷ ra quân xử lý các phương tiện vi phạm về TTATGT đường thuỷ nội địa trên tuyến sông Hoài.

Theo Đại tá Nghĩ, hiện nay trên tuyến sông Hoài vẫn còn diễn ra tình trạng ghe bơi hoạt động trái phép, ngoài phạm vi hoạt động được quy định. Hầu hết các ghe thuyền này không đảm bảo an toàn khi vận chuyển hành khách, gây mất TTATGT và dễ xảy ra TNGT đường thuỷ.

Đại tá Nghĩ cho hay: Sau hai ngày ra quân, đơn vị đã phát hiện 7 phương tiện thuỷ nội địa (ghe bơi, ghe gắn động cơ) vi phạm vận chuyển hành khách trái phép, phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông đường thuỷ nội địa. Các phương tiện vi phạm được đưa về khu vực tạm giữ theo quy định và đang làm hồ sơ xử lý.

Các phương tiện vi phạm được đưa về khu vực tạm giữ theo quy định và làm hồ sơ xử lý.

Các phương tiện vi phạm được đưa về khu vực tạm giữ theo quy định và làm hồ sơ xử lý.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, triển khai thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát giao thông đường thuỷ nội địa trên địa bàn thành phố. Dự kiến sẽ kéo dài đến 10 ngày, nhằm đưa hoạt động ghe thuyền chở khách du lịch trên sông đi vào nề nếp, trật tự”, Đại tá Nghĩ nói.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, ngay sau khi tổ chức bán vé và phân chia hoạt động phạm vi hoạt động ghe bơi chở khách du lịch trên sông Hoài thì tình trạng cò mồi, tranh giành khách đã được khắc phục cơ bản triệt để.

“Để đảm bảo hoạt động ghe bơi chở khách du lịch trên sông Hoài nề nếp, trật tự lâu dài, UBND TP. Hội An đã có công văn đề nghị Công an TP Hội An, các ngành chức năng liên quan thường xuyên, liên tục ra quân kiểm tra, xử lý trường hợp ghe bơi không số, tự phát, hoạt động ở phạm vi không cho phép, yêu cầu phải tạm dừng hoạt động và di chuyển neo đậu khỏi khu vực sông Hoài. Đối với trường hợp cố tình vi phạm thì lập biên bản, tạm giữ phương tiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông Lanh nói.

Ý kiến của bạn

Bình luận