Điều tra vụ sà lan hơn 3.000 tấn va trụ cầu Đồng Nai

09/03/2017 06:19

Do hỏng máy, chiếc sà lan trọng tải 3.000 tấn đã neo trên sông Đồng Nai nhưng lại bị sóng lớn đánh va vào trụ cầu Đồng Nai.

 

Điều tra vụ sà lan hơn 3.000 tấn va trụ cầu Đồng N
Chân cầu Đồng Nai, nơi xảy ra vụ va chạm tối 3-3 - Ảnh: A LỘC

Ngày 8-3, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho hay đang phối hợp Sở GTVT hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai điều tra, xác định mức độ ảnh hưởng vụ sà lan hơn 3.000 tấn va vào trụ cầu Đồng Nai xảy ra trước đó.

Thông tin ban đầu, tối 3-3, sà lan tự hành mang số hiệu SG-7890 có trọng tải 3.007 tấn do ông Nguyễn Trọng Thức (53 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển sau khi nhận hàng tại cảng Bình Dương (bờ phải, hạ nguồn cầu Đồng Nai, thuộc thị xã Dĩ An) đã di chuyển qua cảng dầu Đồng Nai (TP.Biên Hòa) để tiếp nhiên liệu.

Trong lúc băng ngang sông Đồng Nai, khi né một phương tiện từ hạ nguồn đi lên thì bất ngờ sà lan này hỏng hộp và chết máy, mất lái.

Người lái tàu đã thả neo nhưng gặp lúc triều cường dâng cao, chiếc sà lan bị dòng nước cuốn đi và thân sà lan va vào trụ trụ bảo vệ chân cầu số T5, mũi va vào trụ cầu T6 (tính từ bờ phía Đồng Nai sang). May mắn vụ tai nạn không có thương vong về người.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Phòng cảnh sát giao thông đường thủy Công an Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị chức năng đưa sà lan khỏi hiện trường đồng thời lập biên bản vụ việc bàn giao cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 30-4-2014, một chiếc tàu kéo sà lan di chuyển trên sông Đồng Nai từ hướng xã Hóa An, TP. Biên Hòa về Long An cũng đã đâm vào chân cầu Hóa An cũ (thuộc TP. Biên Hòa) khiến dầm cầu bị hư hỏng nặng.

Ý kiến của bạn

Bình luận