Đôi nam nữ lạng lách xe, thách thức cảnh sát bị phạt 7,3 triệu đồng

Nhật ký cảnh sát 25/02/2018 05:19

Nam thanh niên 24 tuổi chở theo một cô gái có hành vi không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, thách thức cảnh sát ở Tràng An (Ninh Bình) bị xử phạt 7,3 triệu đồng.

New_Picture_1

Ngày 24/2, trao đổi với PV, thiếu tá Hoàng Dương, Đội phó Đội CSGT huyện Hoa Lư (Ninh Bình), cho biết đơn vị này đã ra quyết định xử phạt đôi nam nữ trong nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng, thách thức cảnh sát trên đường dẫn vào quần thể danh thắng Tràng An.

Theo đó, nam thanh niên lái chiếc xe máy biển số tỉnh Thanh Hóa được xác định là Võ Chí Công (24 tuổi, ở TP Thanh Hóa) chở theo sau là một cô gái. Cả hai người này đều không đội mũ bảo hiểm.

"Đôi nam nữ này bị xử phạt các lỗi, gồm: lạng lách 6 triệu đồng, hai người không đội mũ bảo hiểm 300.000 đồng và nam thanh niên điều khiển không giấy phép lái xe bị xử phạt 1 triệu đồng. Tổng các khung xử phạt là 7,3 triệu đồng", thiếu tá Dương nói.

Cũng theo vị thiếu tá, đơn vị này cũng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi các thanh niên còn lại trong nhóm có hành vi gây rối bởi clip người dân cung cấp hơi mờ, không rõ biển số xe.

Trước đó, vào ngày 23/2, mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 8 phút, ghi lại cảnh một nhóm thanh niên chạy xe máy vi phạm luật Giao thông đường bộ, thách thức lực lượng cảnh sát.

Theo nội dung clip, nhóm thanh niên nam nữ đi trên khoảng 6 xe máy, không đội mũ bảo hiểm, họ dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, bóp còi inh ỏi, thách thức hai chiến sĩ CSGT đi môtô tuần tra trên đường.

Thiếu tá Hoàng Dương, Đội phó Đội CSGT huyện Hoa Lư, cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 23/2, tại đường vào khu danh thắng Tràng An.

Một nhóm thanh niên điều khiển khoảng 6-7 xe máy không đội mũ bảo hiểm rú ga, bóp còi inh ỏi, lạng lách trên đường. Phát hiện thấy nhóm thanh niên có biểu hiện gây rối, vi phạm, tổ tuần tra giao thông đã điều khiển xe đuổi theo. Sau khi đuổi theo đoàn được chừng 1km, tổ tuần tra ngăn chặn được 1 xe máy, trên xe có đôi nam nữ nêu trên.

Khi xuống xe, đôi nam nữ còn hô hoán "công an đánh người" và kêu gọi người dân giúp đỡ. Tuy nhiên, tổ công tác làm nhiệm vụ đã kịp thời đến hỗ trợ hai cảnh sát, đưa phương tiện vi phạm lên ôtô chuyên dụng về trụ sở.

Ý kiến của bạn

Bình luận