Đối tượng mới ra tù đập đầu nữ sinh cướp xe máy bị CSGT bắt giữ

Tác giả: Văn Huế

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 07/03/2023 08:10

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình tuần tra trên tuyến đã bắt giữ đối tượng mới ra tù được 10 ngày cướp giật tài sản.

Tuần tra trên tuyến CSGT Ninh Bình bắt đối tượng mới ra tù được 10 ngày cướp giật - Ảnh 1.

CSGT Ninh Bình bắt đối tượng mới ra tù được 10 ngày cướp giật trên tuyến đường Trần Nhân Tông, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Ngày 7/3, tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), lực lượng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình tuần tra trên tuyến đã bắt giữ đối tượng mới ra tù được 10 ngày cướp giật tài sản.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 6h30 ngày 6/3, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình do Trung tá Nguyễn Tất Kiên, Phó Đội trưởng làm Tổ trưởng; Thượng úy Đinh Anh Đức, Thượng úy Đinh Đức Anh, là những cán bộ, tổ viên đang thực hiện làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến đường Trần Nhân Tông, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình. Thời điểm này, tổ công tác phát hiện một thanh niên đang điều khiển xe mô tô phóng rất nhanh, phía sau có một số người dân điều khiển mô tô đuổi theo và tri hô "cướp…cướp…".

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, Tổ công tác nhanh chóng điều khiển phương tiện cùng người dân truy đuổi. Khi đến tuyến đê thuộc khu vực Cảng Việt - Nhật thuộc phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, đối tượng bị ngã và bị tổ công tác khống chế, bắt giữ, tạm giữ xe mô tô BKS 35H1 – 1381.

Quá trình làm việc, đối tượng khai tên là Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1985, ở thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Hiếu xuất hiện bất ngờ ở đường Trần Nhân Tông (thuộc phường Bích Đào) và đập đầu một nữ sinh đang tham gia giao thông khiến nạn nhân ngã xuống đường, sau đó cướp mô tô BKS 35H1-1381. Sau khi cướp được tài sản, Hiếu bỏ chạy thì bị lực lượng Công an và người dân phát hiện, truy đuổi, bắt giữ. Đối tượng cũng khai nhận mình mới ra tù được khoảng 10 ngày.

Hiện Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an thành phố Ninh Bình để xử lý theo quy đinh của pháp luật.