Dự án chặn đường dân sinh, người sống đưa tiễn người chết bằng “đường vòng”

Bạn đọc 28/02/2022 17:41

Người dân sinh sống tại xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội đang vô cùng bức xúc khi một rào chắn bằng bê tông được dựng lên chắn ngang đường dân sinh, ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sinh hoạt thường ngày.

Theo ghi nhận của Tạp chí GTVT bắt đầu từ tháng 1 năm 2022, tại khu vực nối từ xã Vân Canh ra khu vực cánh đồng và nghĩa trang của người dân các thôn Hậu Ái, Kim Hoàng và An Trai xuất hiện một bức tường bê tông kiên cố.

z3218507982122_a9c1c6f443589ae140914ba1e76e5bfb (1
 
z3218507984368_403476e83dadde4a55afef69e8f591cd

Người dân xã Vân Canh bất ngờ khi đường đi bị chặn đứng không rõ nguyên nhân hay không nhận được bất cứ thông báo chính thức nào đến từ chính quyền.

Quan sát từ xa, bức tường được quây một lớp tôn cao nhưng khi tiến lại gần thì phía sau đã được đổ một lớp bê tông, kéo dài hàng chục mét chắn ngang lối đi đã có từ trước đó.

Được biết, đoạn đường bị chặn là đường dân sinh đã có từ lâu, được người dân sử dụng như tuyến đường chính để đi làm việc đồng áng cũng như đi ra khu vực nghĩa trang thuộc xã.

Sau một thời gian dài người dân phản ánh với chủ đầu tư để giải quyết dứt điểm vấn đề nhưng không nhận được sự hợp tác. Vào sáng 26/2, rất đông người dân xã Vân Canh tập trung tại khu vực tường bao để căng băng rôn phản đối và yêu cầu tháo dỡ bức tường bê tông chắn lối đi nêu trên.

z3218506973970_ef80af0c9a4d1d9585b0fed606b037ec

"Tuyến đường này dẫn ra nghĩa trang và phục vụ việc đi làm đồng của bà con từ xa xưa. Các gia đình trong thôn khi có người mất đều đi qua đoạn đường này để đến nghĩa trang chăm lo mộ phần", một người dân sinh sống lâu năm tại xã Vân Canh chia sẻ.

Liên lạc với UBND xã Vân Canh, Phó chủ tịch UBND xã Vân Canh, ông Lê Ngọc Đông đã xác nhận sự việc. Theo đó, ông khẳng định con đường bị chặn bằng bê tông vốn là "đường dân sinh" của nhân dân xã Vân Canh. Con đường này dẫn ra cánh đồng và nghĩa trang của xã. Khi bị chặn đứng, thay vì đi đoạn đường khoảng 1,5km thì người dân phải đi vòng xa hơn khoảng 5 km.

Cũng theo đó, Ủy ban MTTQ xã Vân Canh có văn bản số 01 gửi UBND xã Vân Canh về việc đơn vị này tiếp nhận phản ánh của nhân dân về việc đoạn đường dân sinh bị rào chắn. Ông Nguyễn Sỹ Hoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vân Canh, nêu rõ: "Thời gian trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ban lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư An Lạc đã chỉ đạo xây dựng hàng rào bê tông tại hai điểm của hai tuyến đường 20m và 40m tạo dư luận bức xúc".

z3218506971576_ba3a6ba1caf849435ee1c6cb43c17253

Việc chắn ngang đoạn đường đã có từ lâu đời khiến nhiều người dân bức xúc. Mọi công việc, sinh hoạt đều bị ảnh hưởng. Thậm chí, khi người dân muốn đưa người nhà đi chôn cất hay thăm mộ phần đều phải đi quãng đường gấp 4, 5 lần bình thường.

Đáng chú ý, văn bản trên khẳng định "việc xây tường rào bê tông không đúng quy hoạch của thành phố Hà Nội và pháp luật". Đồng thời, Ủy ban MTTQ xã Vân Canh yêu cầu các đơn vị chức năng tập trung tháo dỡ hàng rào bê tông để tạo điều kiện thuận lợi đi lại cho người dân.

Mặc dù nhận được yêu cầu phối hợp làm việc để giải quyết bức xúc của người dân (vào các ngày 14 và 21/2) từ phía chính quyền địa phương nhưng Công ty An Lạc không cử người đại diện đến làm việc. Ngoài ra, khi cán bộ thanh tra xây dựng của huyện xuống kiểm tra thì phía Công ty An Lạc cũng không cử người ra làm việc.

Lãnh đạo UBND xã Vân Canh cho biết, dự án của Công ty An Lạc triển khai là khu đô thị mở nên việc xây tường bao, chặn đường của nhân dân là sai quy hoạch, gây bức xúc trong dư luận. 

z3218507979050_76547ef4bc9cb4acdcb802a65a173130

Sự việc tính đến nay đã kéo dài gần 2 tháng, nhưng mỗi khi chính quyền yêu cầu sự hợp tác từ phía Công ty An Lạc thì gần như không có phản hồi hoặc hành động mang tính cầu thị, gỡ rối vấn đề.

Theo lãnh đạo xã Vân Canh, Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Lạc ngày 27/1 có văn bản giải trình gửi UBND xã. Cụ thể, phía Công ty cho rằng việc xây dựng hàng rào bằng bê tông kiến cố chỉ là “biện pháp tạm thời" nhằm bảo vệ dự án, bảo vệ an toàn cho người dân và không để xảy ra tình trạng trộm cắp. Khi dự án hoàn thành sẽ hoàn trả lại nguyên trạng đúng quy hoạch được duyệt.

Được biết, vào ngày 01/03 sắp tới, UBND xã Vân Canh sẽ tiếp tục mời đại diện của Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Lạc đến làm việc để giải quyết dứt điểm vấn đề. Quyết không để tình trạng tường rào bằng bê tông chắn ngang đường dân sinh.

Tạp chí GTVT sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Ý kiến của bạn

Bình luận