Gần 100 cán bộ ngành GTVT tập huấn về bình đẳng giới và hòa nhập xã hội

Tác giả: P.V

saosaosaosaosao
Xã hội 11/11/2022 10:55

Khóa tập huấn cho gần 100 cán bộ, chuyên gia của Bộ GTVT do nhóm chuyên gia danh tiếng của Đại học Queensland, Australia hướng dẫn.

Chương trình Aus4Transport, chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Australia về hạ tầng giao thông, hiện đang tổ chức khóa tập huấn 5 ngày tại Hạ Long nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng cho các cán bộ thuộc ngành GTVT, lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới và hòa nhập xã hội (GESI) trong quá trình chuẩn bị, thiết kế và triển khai thực hiện các dự án hạ tầng giao thông.

Gần 100 cán bộ được tập huấn về bình đẳng giới và hòa nhập xã hội trong ngành giao thông

 - Ảnh 1.

Khóa tập huấn do nhóm chuyên danh tiếng của Đại học Queensland, Australia hướng dẫn

Khóa tập huấn kéo dài từ ngày 7-11/11/2022, có sự tham dự của ông Ben Davis, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Australia, bà Lê Thanh Hà, Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ Bộ GTVT và ông Ngô Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải.

Sự kiện này thu hút gần 100 đại biểu tham dự đến từ các Cục, Vụ thuộc Bộ GTVT, các Sở GTVT, các Ban quản lý dự án, các Viện nghiên cứu và các trường đại học.

Khóa tập huấn đánh dấu một bước tiến của hoạt động "Đào tạo nâng cao năng lực lồng ghép bình đẳng giới, hòa nhập xã hội và quản lý dự án bền vững trong ngành GTVT", một hoạt động trị giá 445,000AUD (tương đường khoảng 7 tỷ VNĐ) do Chính phủ Australia tài trợ và được triển khai với sự hỗ trợ của Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải và Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Trường Đại học công nghệ Queensland (QUT).

Khóa tập huấn do nhóm chuyên danh tiếng của Đại học Queensland, Australia hướng dẫn. Đây là nhóm chuyên gia đã hỗ trợ hoạt động GESI kể từ tháng 9/2020 và đã đến Việt Nam để tham dự sự kiện này.

Các giáo sư sẽ chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với các học viên và đảm bảo các khái niệm và thực hành cơ bản về lồng ghép giới sẽ được điều chỉnh phù hợp với văn hóa của Việt Nam và dễ dàng đưa vào vào thực tiễn công việc của Bộ GTVT.

Sau chuỗi 7 khóa đào tạo, với 320 cán bộ, nhân viên của Bộ GTVT được tập huấn và giúp các giảng viên của Trường Cán bộ quản lý GTVT chuẩn bị đưa GESI vào chương trình giảng dạy thì khóa tập huấn 5 ngày lần này sẽ là cơ hội để các giảng viên và người học được gặp gỡ trực tiếp và hỗ trợ quá trình áp dụng các chiến lược và phương pháp tiếp cận toàn diện vào thực tiễn, nhằm đảm bảo GESI được lồng ghép vào toàn ngành GTVT.

Khóa tập huấn sẽ tập trung giới thiệu khung pháp lý về GESI của ngành và của Việt Nam, thảo luận thiết kế bao trùm và tính bền vững, xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể để lồng ghép GESI vào các Cục, Vụ của Bộ GTVT và đưa ra hướng dẫn triển khai cụ thể cho các hành động GESI trong tất cả các giai đoạn của chu trình dự án.

Các chuyên gia trong nước về các lĩnh vực này sẽ chia sẻ các kiến thức liên quan và hỗ trợ người học giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà họ có thể gặp phải trong lĩnh vực này.

Dự kiến hoạt động GESI sẽ hoàn thành vào tháng 3/2023 sau khi triển khai xong khóa tập huấn cuối cùng nhằm đánh giá tiến độ của các kế hoạch hành động được xây dựng trong khóa tập huấn này, tôn vinh các kết quả mà người học đã đạt được và rút ra bài học kinh nghiệm.

Sau khóa tập huấn 5 ngày này, người học sẽ có được kiến thức và hiểu biết về các vấn đề GESI chính và các kỹ thuật, chiến lược lồng ghép giới  cụ thể để có thể triển khai thành công tại nơi làm việc và cộng đồng họ đang sinh sống. Aus4Transport tự hào tiếp tục hỗ trợ các ưu tiên và mục tiêu chiến lược của Việt Nam, góp phần xây dựng một xã hội thịnh vượng, công bằng và hòa nhập hơn.

Một số hình ảnh tại khóa tập huấn:

Gần 100 cán bộ được tập huấn về bình đẳng giới và hòa nhập xã hội trong ngành giao thông

 - Ảnh 2.

Gần 100 cán bộ được tập huấn về bình đẳng giới và hòa nhập xã hội trong ngành giao thông

 - Ảnh 3.

Gần 100 cán bộ được tập huấn về bình đẳng giới và hòa nhập xã hội trong ngành giao thông

 - Ảnh 4.

Gần 100 cán bộ được tập huấn về bình đẳng giới và hòa nhập xã hội trong ngành giao thông

 - Ảnh 5.

Gần 100 cán bộ được tập huấn về bình đẳng giới và hòa nhập xã hội trong ngành giao thông

 - Ảnh 6.

Gần 100 cán bộ được tập huấn về bình đẳng giới và hòa nhập xã hội trong ngành giao thông

 - Ảnh 7.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận