Gặp nạn trên biển, 146 người được cứu và hỗ trợ

Tác giả: M.T

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 27/04/2022 08:37

Trong quý I/2022, có tổng số 146 người gặp nạn trên biển được cứu và hỗ trợ (trong đó có 4 người nước ngoài) cùng 08 tàu.


 

Cứu nạn thành công thuyền viên gặp tai nạn lao động trên khu vực quần đảo Trường Sa ngày 16/3/2022

Cứu nạn thành công thuyền viên gặp tai nạn lao động trên khu vực quần đảo Trường Sa ngày 16/3/2022

Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, trong tháng 3/2022, Trung tâm nhận được thông tin báo nạn của 32 vụ, trong đó, báo nạn xác định là 25 vụ (chiếm 86,4%); Báo nạn giả 03 vụ (chiếm 13,6%). Số vụ việc phối hợp: 19 vụ.

Trung tâm đã điều động 6 lượt tàu SAR tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển, cứu và hỗ trợ 37 người (trong đó có 2 người nước ngoài) cùng 02 tàu.

Trong số các phương tiện có người gặp nạn trên biển, có 17 vụ việc liên quan đến tàu cá (chiếm 68%); 7 vụ việc liên quan đến tàu hàng (chiếm 28%) và 1 loại khác (chiếm 4%). 

Trong tháng 3, số người chết và mất tích trên biển là 9 người cùng 02 phương tiện bị hư hỏng, chìm đắm.

Một số vụ việc điển hình như:

Ngày 04/3/2022, Trung tâm điều động tàu SAR 272 phối hợp các tàu tại hiện trường hỗ trợ cứu nạn thành công 2 người và vớt được 3 thi thể tàu BTH 99458 TS bị chìm tại vị trí 10-19N;108-01E, cách mũi Vũng Tàu 56 hải lý về hướng Đông.

Ngày 14/3/2022, Trung tâm điều động tàu SAR 27-01 cứu nạn thành công 01 người thuộc tàu QNa 90457 TS bị nghi gãy cổ do tai nạn, tại vị trí 13-25N;115-40E, cách mũi Quy Nhơn 376 hải lý về hướng Đông Đông Nam.

Ngày 29/3/2022, Trung tâm điều động tàu SAR 27-01 đi cứu nạn thành công 1 thuyền viên thuộc tàu IZUMO, quốc tịch Panama bị đau ngực dữ dội, nhồi máu cơ tim. Tình trạng đang rất nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe yếu tại vị trí 12-56N; 110-46E, phía Đông Bắc Nha Trang 103 hải lý.

Lực lượng thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp cận một tàu cá hỏng máy, trôi dạt trên biển

Lực lượng thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp cận một tàu cá hỏng máy, trôi dạt trên biển

Tính chung quý I/2022, tổng số thông tin báo nạn nhận được là 81 vụ, trong đó: Báo nạn xác định là 62 vụ (chiếm 76,5%); Báo nạn giả 19 vụ (chiếm 23,5%). Số vụ việc phối hợp: 52 vụ.

Số lượt điều động phương tiện SAR hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển là 12 lần, cứu và hỗ trợ 146 người (04 người nước ngoài) cùng 08 tàu.

Số vụ việc liên quan đến tàu cá là 49 vụ (chiếm 79,1%); 11 vụ liên quan đến tàu hàng (chiếm 17,7%) và 2 loại khác (chiếm 3,2%).

Trong thời gian này, số người chết và mất tích khi gặp nạn trên biển là 64 người cùng 7 phương tiện hư hỏng, chìm đắm. 

So với cùng kỳ 3 tháng đầu năm 2021, số vụ báo nạn thật giảm 30,2%, số lượt điều động tàu chuyên dụng SAR giảm 25%, tổng số thiệt hại về người tăng 25,4%, thiệt hại về phương tiện giảm 66,6%. 

Ý kiến của bạn

Bình luận