Giá dầu vươn đỉnh một tuần do gián đoạn nguồn cung ở Libya

Doanh nghiệp 29/03/2017 16:53

Giá dầu quay lại mức cao nhất trong vòng 1 tuần qua gián đoạn nguồn cung ở Libya và kỳ vọng vào OPEC sẽ gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng

 

oil2_syev
Ảnh: Alalam.ir

Giá dầu chốt phiên hôm thứ Ba ở mức cao nhất trong vòng 1 tuần qua, do nguồn cung từ Libya bị gián đoạn và khả năng khối OPEC sẽ gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng thêm 6 tháng, theo tin từ Market Watch.

Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng Năm tăng 24 cent, tương đương 1,3%, lên mức 48,37 USD/thùng. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất kể từ hôm 20/3, theo số liệu của FactSet.

Tương tự, tại sàn giao dịch ở London, giá dầu Brent kỳ hạn tháng Năm tăng 58 cent, tương đương 1,1%, lên mức 51,33 USD/thùng.

Một nhóm vũ trang hôm thứ Hai (28/3) đã đóng cửa các đường dẫn dầu do tranh chấp về lương, khiến việc sản xuất 250.000 thùng/ngày bị gián đoạn. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh có tin Libya tuần trước có kế hoạch nâng sản lượng khai thác dầu thêm 100.000 thùng/ngày lên mức 800.000 thùng/ngày trước tháng Tư.

Một số người vốn nghi ngờ thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC tin rằng việc cắt giảm sẽ được bù một phần từ Libya, vốn không chịu ảnh hưởng từ thỏa thuận trên.

Việc khai thác dầu ở Libya cho thấy ít ổn định, và điều này khiến khả năng gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC thêm cao, theo Phil Flynn, chuyên gia phân tích cao cấp tại Price Futures Group.

Các diễn biến gần đây cho thấy Libya rất khó có thể trở thành nước cung cấp đáng tin cậy và có thể đưa sản lượng quay về mức trước khi nhà lãnh đạo độc tài Moammar Gadhafi bị lật đổ, Flynn nói thêm.

Trong khi đó, thị trường nhận định các thành viên OPEC sẽ sớm hành động để duy trì thỏa thuận cắt giảm sản lượng, theo kế hoạch sẽ chấm dứt vào tháng Sáu, đến cuối năm nay.

“Giá dầu giảm sẽ khiến OPEC phải quyết định gia hạn thêm thỏa thuận cắt giảm sản lượng thêm 6 tháng nữa”, Andy Lipow, Chủ tịch hãng tư vấn Lipow Oil Associates, nhận định. Từ đầu năm đến nay, giá dầu WTI đã giảm 10%.

Tuy vậy, mối lo ngại về việc các nhà sản xuất dầu đá phiến ở Mỹ sẽ tăng sản lượng đang trở thành mối đe dọa lớn nhất cho thỏa thuận giảm sản lượng trong khối OPEC.

Ý kiến của bạn

Bình luận