Giảm giá vé máy bay, khách đi Nhật Bản tăng

09/12/2016 09:28

Hãng Hàng không Vietnam Airlines cho biết đơn vị đang triển khai chương trình giảm giá vé đặc biệt mang tên “Tokyo – Lễ hội ánh sáng”. Theo đó, Vietnam Airlines thực hiện áp dụng cho hành trình từ Hà Nội/Tp. Hồ Chí Minh đi Tokyo (Nhật Bản) với mức giá giảm lên đến 20% so với mức giá thấp nhất.

giave1
Đoàn doanh nghiệp các công ty Du lịch, Lữ hành VN liên tục triển khai các chuyến khảo sát để mở tour tuyến mới tại Nhật Bản. Ảnh L.Sơn

Cụ thể: Hành trình Hà Nội – Tokyo: giá vé khứ hồi hạng phổ thông chỉ từ 12.450.000đồng và hạng thương gia chỉ từ 22.950.000đồng. Vé được bán và áp dụng cho hành trình khởi hành từ nay đến hết ngày 31/1/2017.

Hành trình Tp. Hồ Chí Minh – Tokyo: giá vé khứ hồi hạng phổ thông chỉ từ 9.150.000 đồng và hạng thương gia chỉ từ 22.550.000đồng. Vé được bán từ nay đến hết ngày 24/12/2016, áp dụng cho hành trình từ nay đến hết ngày 31/12/2016.

Trong khi đó, đại diện các công ty du lịch tại TP.HCM, Hà Nội cho biết, tour du lịch đến Nhật Bản đang rất thu hút du khách VN do thủ tục xin Visa đến Nhật thời gian gần đây đơn giản hơn rất nhiều.

Cùng với đó, yếu tố giá vé máy bay giảm tạo cơ hội cho các công ty du lịch giảm giá tour. Theo khảo sát, các tour du lịch dịp tết 2017 đến Nhật Bản đã được du khách đặt kín chỗ.

Ông Trịnh Nguyễn Hùng Dũng  giám đốc Công ty du lịch Thiên Niên Kỷ (TNKtravel), phó chủ tịch CLB lữ hành Unesco Hà Nội nhận định việc giảm giá vé của Vietnam Airlines sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các công ty du lịch nói riêng và các hành khách nói chung.

Mới đây, ông Dũng cùng đoàn gồm trên 30 doanh nghiệp du lịch và lữ hành VN - thuộc CLB lữ hành Unesco Hà Nội thực hiện chuyến khảo sát các điểm đến, kết nối các đối tác cung cấp dịch vụ tại Nhật Bản để đẩy mạnh phát triển tour điểm này.

giave2
Du khách tìm hiểu các kỹ năng và vũ khí của Ninja Nhật Bản trong chuyến du lịch. Ảnh L.Sơn

“Giá vé máy bay hiện chiếm gần 50% chi phí giá tour đến Nhật, việc giảm giá vé cùng với xu hướng du khách lựa chọn sẽ khiến tour Nhật tiếp tục là “điểm nóng” trong thời gian tới.” – Ông Dũng nhận định.

Theo thống kê của Tổng cục du lịch VN, trong 10 tháng đầu năm 2016, có khoảng 200.000 du khách Việt Nam đến Nhật (tăng gần 30% so với năm ngoái). Trong khi đó, lượng khách Nhật đến VN du lịch cũng bắt đầu tăng ổn định trở lại.

Ý kiến của bạn

Bình luận