Hà Nội: Dân khốn khổ vì dự án bãi đỗ xe tĩnh “treo” 20 năm

Tác giả: Việt Đức

saosaosaosaosao
Sự kiện 06/05/2022 11:10

Dù được phê duyệt quy hoạch từ năm 2002 nhưng đến nay dự án vẫn nằm trên giấy.


Dự án bãi đỗ xe tĩnh nằm trên đường Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vẫn chưa được triển khai dù đã được phê duyệt quy hoạch từ năm 2002.

Ngày 18/4/2002, UBND TP.Hà Nội ban hành Quyết định 58 phê duyệt quy hoạch chi tiết điều chỉnh dải đất phía nam ven đường Đại Cồ Việt với tỷ lệ 1/500. Đến ngày 30/11/2017, UBND TP.Hà Nội chấp thuận cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hoàng Minh làm chủ đầu tư dự án với tên gọi “bãi đỗ xe tĩnh Nam đường Đại Cồ Việt”. UBND quận Hai Bà Trưng chịu trách nhiệm thu hồi và giải phóng mặt bằng, tuy nhiên đến nay công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa thực hiện xong.

Ngày 18/4/2002, UBND TP.Hà Nội ban hành Quyết định 58 phê duyệt quy hoạch chi tiết điều chỉnh dải đất phía nam ven đường Đại Cồ Việt với tỷ lệ 1/500. Đến ngày 30/11/2017, UBND TP.Hà Nội chấp thuận cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hoàng Minh làm chủ đầu tư dự án với tên gọi “bãi đỗ xe tĩnh Nam đường Đại Cồ Việt”. UBND quận Hai Bà Trưng chịu trách nhiệm thu hồi và giải phóng mặt bằng, tuy nhiên đến nay công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa thực hiện xong.

Bản đồ quy hoạch dự án bãi đỗ xe tĩnh Nam đường Đại Cồ Việt

Bản đồ quy hoạch dự án bãi đỗ xe tĩnh Nam đường Đại Cồ Việt

Dự án có tổng mức đầu tư lên đến 969 tỷ đồng, được quy hoạch, vận hành trên diện tích gần 7.000 m2, gồm 1 tầng nổi chức năng sân vườn cảnh quan và 3 tầng hầm, mỗi tầng 5.673m2 cung cấp hơn 1.000 chỗ đỗ xe.

Dự án có tổng mức đầu tư lên đến 969 tỷ đồng, được quy hoạch, vận hành trên diện tích gần 7.000 m2, gồm 1 tầng nổi chức năng sân vườn cảnh quan và 3 tầng hầm, mỗi tầng 5.673m2 cung cấp hơn 1.000 chỗ đỗ xe.

Từng được xem là một trong những dự án trọng điểm của TP.Hà Nội nhằm cải thiện mỹ quan đô thị và giải quyết tình trạng thiếu hụt nơi đậu xe. Tuy nhiên dự án vẫn

Từng được xem là một trong những dự án trọng điểm của TP.Hà Nội nhằm cải thiện mỹ quan đô thị và giải quyết tình trạng thiếu hụt nơi đậu xe. Tuy nhiên dự án vẫn "treo" trong 20 năm qua khiến người dân trong khu vực phải sống trong những căn nhà xập xệ, tồi tàn.

image009

 

Ghi nhận của PV Tạp chí GTVT, hiện nay vẫn còn trên 100 hộ dân cư sinh sống tại khu vực phạm vi dự án. Hầu hết các hộ dân ở đây phải sống trong những ngôi nhà tạm bợ do quy hoạch nên không được xây dựng. “Chúng  tôi có tội tình gì mà cả đời phải sống trong cảnh khổ sở thế này, rõ ràng là sống trên đất nhà mình nhưng không được chính quyền cho phép xây dựng, cải thiện gì”, chị T. – một người dân sống trong khu vực chia sẻ.

Ghi nhận của PV Tạp chí GTVT, hiện nay vẫn còn trên 100 hộ dân cư sinh sống tại khu vực phạm vi dự án. Hầu hết các hộ dân ở đây phải sống trong những ngôi nhà tạm bợ do quy hoạch nên không được xây dựng. “Chúng  tôi có tội tình gì mà cả đời phải sống trong cảnh khổ sở thế này, rõ ràng là sống trên đất nhà mình nhưng không được chính quyền cho phép xây dựng, cải thiện gì”, chị T. – một người dân sống trong khu vực chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Mùi (trú tại số nhà 85 Đại Cồ Việt) cho biết, gia đình bà với nhiều thế hệ đã phải sống trong cảnh tạm bợ suốt nhiều năm. “Mức đền bù 110 triệu/m mặt đường là quá thấp với mức giá nhà đất hiện nay. Hơn nữa, việc đưa người dân tái định cư đến khu đô thị Thanh Trì là không thỏa đáng”, bà Mùi chia sẻ và cho biết thêm, hơn 107 hộ dân tại đây không đồng tình với phương án đền bù được cơ quan chức năng đưa ra.

Bà Nguyễn Thị Mùi (trú tại số nhà 85 Đại Cồ Việt) cho biết, gia đình bà với nhiều thế hệ đã phải sống trong cảnh tạm bợ suốt nhiều năm. “Mức đền bù 110 triệu/m mặt đường là quá thấp với mức giá nhà đất hiện nay. Hơn nữa, việc đưa người dân tái định cư đến khu đô thị Thanh Trì là không thỏa đáng”, bà Mùi chia sẻ và cho biết thêm, hơn 107 hộ dân tại đây không đồng tình với phương án đền bù được cơ quan chức năng đưa ra.

Giữa trung tâm Thủ đô nhưng vẫn tồn tại nhiều khu nhà sập xệ, xuống cấp nhưng không được cấp phép xây dựng tại khu vực quy hoạch dự án bãi đỗ xe tĩnh đường Đại Cồ Việt

Giữa trung tâm Thủ đô nhưng vẫn tồn tại nhiều khu nhà sập xệ, xuống cấp nhưng không được cấp phép xây dựng tại khu vực quy hoạch dự án bãi đỗ xe tĩnh đường Đại Cồ Việt

Đường ống nước sinh hoạt lộ thiên, bốc mùi hôi thối, nước thải tràn lan như suối nhưng không ai muốn đứng ra khắc phục.

Đường ống nước sinh hoạt lộ thiên, bốc mùi hôi thối, nước thải tràn lan như suối nhưng không ai muốn đứng ra khắc phục.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận