Hà Nội: Dẹp nạn lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên đường Trần Thủ Độ

Bạn đọc 23/04/2022 14:26

Các tụ điểm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Trần Thủ Độ làm nơi kinh doanh, buôn bán đã được cơ quan chức năng mạnh tay xử lý sau phản ánh của Tạp chí GTVT.

Trao đổi với Tạp chí GTVT, ông Đỗ Thanh Tùng - Phó chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết, hiện UBND quận Hoàng Mai đã chỉ đạo Uỷ ban nhân dân, Công an phường Hoàng Liệt nơi tuyến đường Trần Thủ Độ chạy qua kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán.

“Quận đã giao cho UBND phường Hoàng Liệt thường xuyên kiểm tra, chịu trách nhiệm nếu tiếp tục tái diễn tình trạng trên', ông Tùng khẳng định.

Đây là động thái của chính quyền địa phương sau khi Tạp chí GTVT phản ánh về tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để sử dụng vào mục đích kinh doanh, buôn bán, trông giữ và hình thành các điểm rửa xe tự phát.

Empty
Lực lượng Công an phường Hoàng Liệt, Hà Nội đã ra quân xử nghiêm các vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông tại đường Trần Thủ Độ sau phản ánh của Tạp chí GTVT.

Lực lượng Công an phường Hoàng Liệt, Hà Nội đã ra quân xử nghiêm các vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông tại đường Trần Thủ Độ sau phản ánh của Tạp chí GTVT.

Ghi nhận của PV Tạp chí GTVT, trong sáng 23/4, Công an phường Hoàng Liệt đã thành lập tổ công tác tiến hành công tác tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến trật tự đô thị, an toàn giao thông tại tuyến đường Trần Thủ Độ.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ các vật dụng mà người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, kinh doanh hoặc phục vụ vào các mục đích cá nhân.

Đồng thời, kiên quyết xử lý, tháo dỡ lều bạt chăng trên vỉa hè, đảm bảo mỹ quan đô thị.

IMG_20220423_134942
Empty
Nhiều trường hợp vi phạm bất ngờ khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, vội vàng thu dọn đồ đạc, vật dụng đang lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Nhiều trường hợp vi phạm bất ngờ khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, vội vàng thu dọn đồ đạc, vật dụng đang lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Theo một số người dân sinh sống tại đường Trần Thủ Độ, tình trạng các cửa hàng quán ăn, các quán rửa xe và các điểm trông giữ xe lấn chiếm vỉa hè,  lòng lề đường đã xuất hiện từ lâu. Mặc dù nhiều lần được lực lượng chức năng nhắc nhở, thậm chí xử phạt thì vẫn “đâu lại hoàn đấy” sau khi lực lượng chức năng rời đi.

Trao đổi với PV Tạp chí GTVT, Thượng úy Nguyễn Như Xạ, tổ trưởng tổ công tác sáng 23/4 cho biết: “Mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên tiến hành tuần tra và cũng đã nhắc nhở, xử lí nhiều trường hợp vi phạm nhưng tình trạng người dân cố tình lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán vẫn lặp lại. Điều này có thể là do sau đợt dịch COVID-19, kinh tế của đa phần các hộ dân bị ảnh hưởng, hình thành lên tâm lí bất chấp, bất tuân thủ pháp luật”.

IMG_20220423_135128
Nhiều đối tượng không chấp hành hoặc đã vi phạm nhiều lần, lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế thu giữ tang vật.

Nhiều đối tượng không chấp hành hoặc đã vi phạm nhiều lần, lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế thu giữ tang vật.

“Trong nhiều tình huống, tổ công tác linh hoạt cho người dân bằng cách nhắc nhở, yêu cầu người dân cam kết không tái phạm. Nhưng nếu vẫn tiếp tục vi phạm, chúng tôi đành phải lập biên bản và tịch thu vật dụng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường”, Thượng úy Xạ cho biết thêm.

Các trường hợp cố tình tái phạm lấn chiếm vỉa lè, lề đường làm nơi buôn bán, kinh doanh gây mất mỹ quan đô thị và cản trở giao thông thì ngoài việc bị tịch thu hàng hóa, phương tiện còn bị lập biên bản vi phạm xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhiều trường hợp có dấu hiệu cố tình tái phạm, đặc biệt là các quán rửa xe ở số 8 Trần Thủ Độ.

Nhiều trường hợp có dấu hiệu cố tình tái phạm, đặc biệt là các quán rửa xe ở số 8 Trần Thủ Độ.

Trong quá trình tuần tra, tổ công tác phát hiện bãi rửa xe tại số 8 Trần Thủ Độ tiếp tục vi phạm các quy định về trật tự đô thị. Mặc dù trước đó, vào ngày 18/4, Tổ trật tự Công an phường Hoàng Liệt đã phối hợp với Công an quận Hoàng Mai xử phạt đơn vị này 2.500.000 đồng.

Thượng úy Chử Đức Tùng, cán bộ thuộc Tổ trật tự Công an phường Hoàng Liệt cho biết: “Với các trường hợp cố tình tái phạm, không chấp hành nộp phạt theo quy định thì sẽ tiến hành thu giữ tang vật và lập biên bản vi phạm theo thẩm quyền cũng như thực hiện các hoạt động cưỡng chế nếu cần thiết”.

Khu vực vỉa hè cạnh Công ty Traphaco tái diễn tình trạng chiếm dụng làm bãi rửa xe.

Khu vực vỉa hè cạnh Công ty Traphaco tái diễn tình trạng chiếm dụng làm bãi rửa xe.

Theo số liệu được Công an phường Hoàng Liệt cung cấp, từ đầu năm 2022 đến nay, trong lĩnh vực đảm bảo trật tự đô thị, đơn vị đã tiến hành nhắc nhở nhiều trường hợp vi phạm, trong đó tiến hành xử lí, lập biên bản 02 trường hợp lấn chiếm hè phố để kinh doanh, 02 trường hợp chiếm dụng hè phố làm nơi trông giữ xe và tiến hành xử phạt 05 trường hợp tổ chức trông giữ phương tiện chưa có giấy phép.

Empty
Lực lượng chức năng tổ tháo dỡ lều, lán chiếm dụng hành lang ATGT tại khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Lực lượng chức năng tổ tháo dỡ lều, lán chiếm dụng hành lang ATGT tại khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Trước đó, ngày 18/4, Tạp chí GTVT đăng tải bài viết: “Tái diễn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây bức xúc ở phố Trần Thủ Độ" phản ánh tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh dịch vụ rửa xe, bãi trông giữ xe gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng lớn đến quá trình lưu thông của các phương tiện.

Mặc dù các hoạt động trái phép này diễn ra từ lâu, nhưng dường như không cơ quan chức năng nào quan tâm, xử lý.

Ý kiến của bạn

Bình luận