Hà Nội: Đổ bê tông, lát gạch dựng quán tái lấn chiếm hành lang ATGT đường Hồ Chí Minh

Tác giả: Nhóm PV

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 24/05/2023 11:01

Chưa đầy 1 tháng lực lượng chức năng huyện Chương Mỹ (Hà Nội) ra quân dẹp lều, lán vi phạm hành lang ATGT đường Hồ Chí Minh, đến nay tình trạng tái lấn chiếm lại xuất hiện nghiêm trọng hơn. Có hộ dân còn đổ bê tông, lát gạch dựng quán, bán hàng trên hành lang ATGT đường Hồ Chí Minh.

Ô tô khách đỗ dưới lòng đường, ngược chiều trên hành lang ATGT đường Hồ Chí Minh như một bến cóc trên địa bàn Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội

Mới đây, đường dây nóng của Tạp chí GTVT nhận được phản ánh của bạn đọc về tình trạng tái lấn chiếm nghiêm trọng hành lang ATGT đường Hồ Chí Minh qua địa bàn Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Không chỉ việc người dân nơi đây cắm cọc dựng lều quán bán hàng ven tuyến đường này mà ngay cả các vị trí trước đây ngành chức năng huyện Chương Mỹ giải toả, thì nay các hộ dân đã tái lấn chiếm. Nhiều trường hợp cho san nền, lát gạch, đổ bê tông kiên cố, dựng lán trong phạm vi hành lang ATGT của đường Hồ Chí Minh để bán hàng. Nơi đây cũng như một "bến cóc", với đủ loại phương tiện tùy tiện dừng đỗ, không những vi phạm về hành lang ATGT mà còn nguy cơ tiềm ẩn TNGT.

Trước phản ánh của bạn đọc, sáng ngày 23/5, ghi nhận của PV Tạp chí GTVT tại Km 421+300 tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn thị trấn Xuân Mai đi Miếu Môn) cho thấy, điểm chờ xe buýt bị người dân căng bạt bán nước. Dọc tuyến cũng xuất hiện nhiều lều, lán bán nước, xưởng sửa ôtô (kể cả xe tải "hổ vồ"), phương tiện đỗ ngược chiều đường chiếm dụng hành lang đường Hồ Chí Minh.

Video ôtô khách đỗ dưới lòng đường, ngược chiều trên hành lang ATGT đường Hồ Chí Minh như một bến cóc trên địa bàn Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội

Không chỉ thế, tại vị trí ngã ba đường Hồ Chí Minh rẽ phải vào Quốc lộ 21A, có hộ dân còn đổ trụ bê tông, lát gạch dựng quán bán cà phê, nước ngọt… , biến vị trí này thành một tụ điểm như một "bến cóc" trên đường Hồ Chí Minh. Hàng chục xe ôtô khách, xe tải thậm chí còn đỗ ngược chiều đường để vào quán, nguy cơ mất ATGT, tiềm ẩn va chạm TNGT hiện hữu, nhất là vào các giờ cao điểm, học sinh tan học về. Đây là thời điểm luôn có lưu lượng đông các xe tải lớn chở vật liệu xây dựng lưu thông qua đây từ tỉnh Hoà Bình về.

Trao đổi với PV, đại diện UBND Thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết đã nắm được tình trạng vi phạm hành lang trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn. "Cũng chính vị trí các hộ dân đổ trụ bê tông, làm quán bán nước lấn chiếm hành lang ATGT mới cách đây 2 tuần, lực lượng liên ngành (gồm: UBND thị trấn Xuân Mai, Công an thị trấn, TTGT vận tải huyện Chương Mỹ) đã phối hợp giải toả, đồng thời yêu cầu các hộ dân viết cam kết, tự tháo dỡ trả lại hành lang ATGT đường Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, từ hình ảnh cung cấp của PV, UBND thị trấn Xuân Mai sẽ có văn bản báo cáo với UBND huyện Chương Mỹ để tiến hành giải toả theo quy định", đại diện UBND Thị trấn Xuân Mai khẳng định và chia sẻ khó khăn: "Việc các xe ôtô đỗ dừng ở khu vực này, gây mất trật tự ATGT thì lực lượng TTGT, CSGT mới có chức năng xử lý". 

Hộ dân căng bạt, dựng xưởng sửa chữa ôtô để xe tải "hổ vồ" ngược chiều chiếm dụng hành lang ATGT đường Hồ Chí Minh qua địa bàn Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội

Liên quan đến việc hộ dân đổ trụ bê tông, lát gạch dựng quán bán hàng, biến nơi đây thành tụ điểm như một "bến cóc" dưới lòng đường và hành lang ATGT đường Hồ Chí Minh, PV đã điện thoại liên hệ với chỉ huy Đội TTGT vận tải huyện Chương Mỹ (Hà Nội) để làm việc. Đúng như lịch hẹn, PV có mặt tại trụ sở Đội TTGT vận tải huyện Chương Mỹ (Hà Nội) thì lại không liên hệ được với vị chỉ huy Đội TTGT vận tải huyện Chương Mỹ. Sau cả tiếng đồng hồ chờ đợi, một cán bộ Đội TTGT huyện Chương Mỹ cho hay "không nắm được lịch, cũng như chỉ huy đơn vị không trao đổi lại lịch làm việc với PV".

Tạp chí Giao thông vận tải sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.