Hà Nội: Phớt lờ biển cấm, nhiều ô tô ngang nhiên đi vào làn xe máy trên cầu Thanh Trì

Tác giả: Văn Huế

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 07/10/2022 12:59

Tình trạng chủ phương tiện vi phạm điều khiển ô tô đi vào làn đường dành riêng xe máy qua cầu vẫn ngang nhiên diễn ra.

Hà Nội: Nhiều ô tô "ngang nhiêu" đi vào làn đường cấm cầu Thanh Trì - Ảnh 1.

Nhiều chủ phương tiện vẫn ngang nhiên điều khiển ô tô đi vào làn dành cho xe máy, xe thô sơ trên cầu Thanh Trì (Hà Nội)

Thời gian qua, TP.Hà Nội đã tổ thức lại giao thông qua cầu Thanh Trì, làn đường dành cho ô tô được mở rộng và bố trí làn dành riêng cho xe máy, phương tiện thô sơ. Tuy nhiên, tình trạng chủ phương tiện vi phạm điều khiển ô tô đi vào làn đường dành riêng xe máy qua cầu vẫn ngang nhiên diễn ra.

Những ngày qua, có mặt tại cầu Thanh Trì (phía quận Q.Hoàng Mai), theo ghi nhận của PV Tạp chí Giao thông vận tải, ngay điểm đầu vào cầu Thanh Trì hướng đi QL5, lực lượng chức năng đã cắm biển báo cấm ô tô đi vào làn đường dành cho xe máy, xe thô sơ.

Kèm theo đó là biển cảnh báo: "Đoạn đường mấp mô các xe chú ý giữ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn giữa các xe đi đúng làn đường quy định" nhưng thực tế rất nhiều lái xe ô tô bất chấp quy định, vẫn ngang nhiên điều khiển phương tiện ô tô đi vào làn đường dành riêng cho xe máy, xe thô sơ.

Hà Nội: Nhiều ô tô "ngang nhiêu" đi vào làn đường cấm cầu Thanh Trì - Ảnh 2.

Làn đường dành cho ô tô trên cầu Thanh Trì hiện đã được mở rộng

Anh N.V.T (40 tuổi, trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) bức xúc cho biết: "Ngày nào tôi cũng đi làm bằng xe máy từ quận Hoàng Mai qua cầu Thanh Trì để sang huyện Gia Lâm làm việc. Dù trên cầu đã được lực lượng chức năng cho cắm biển cấm ô tô đi vào làn đường dành cho xe máy, nhưng rất nhiều lái xe cố tình vi phạm, chiếm hết phần đường của người đi xe máy. Thậm chí, nhiều lái xe ô tô còn bấm còi inh ỏi, khiến chúng tôi giật mình, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao".

Trao đổi với PV Tạp chí GTVT, Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) chia sẻ, sau khi ngành giao thông tổ thức phân làn đường trên cầu Thanh Trì, Đội CSGT đường bộ số 14 đã bố trí tổ công tác hướng dẫn các phương tiện, không cho ô tô đi vào làn đường xe máy. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian hết giờ cao điểm lực lượng CSGT thay ca thì nhiều chủ phương tiện lại ngang nhiên vi phạm điều khiển ô tô đi vào làn xe máy.

"Những ngày đầu, chúng tôi tuyên truyền, nhắc nhở với các lái xe, đồng thời cảnh báo trên phương tiện thông tin đại chúng để các lái xe biết, trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 14 nói và đưa ra khuyến cáo: Người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua cầu Thanh Trì cần chú ý quan sát, không điều khiển ô tô đi vào làn đường xe máy, lưu thông đảm bảo tốc độ, giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo ATGT cho bản thân và những người tham gia giao thông trên tuyến.