Hà Nội: Video CSGT ghi hình tại điểm "nóng", rồi đón lõng xử lý xe khách vi phạm dịp cuối năm

Tác giả: Văn Huế

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 19/12/2023 15:33

Lực lượng CSGT Hà Nội mật phục ghi hình tại các điểm "nóng", rồi đón lõng xử lý xe khách vi phạm góp phần đảm bảo trật tự ATGT dịp cuối năm.

Hà Nội: Video CSGT ghi hình tại điểm "nóng", rồi đón lõng xử lý xe khách vi phạm dịp cuối năm- Ảnh 1.
Hà Nội: Video CSGT ghi hình tại điểm "nóng", rồi đón lõng xử lý xe khách vi phạm dịp cuối năm- Ảnh 2.
Hà Nội: Video CSGT ghi hình tại điểm "nóng", rồi đón lõng xử lý xe khách vi phạm dịp cuối năm- Ảnh 3.
Hà Nội: Video CSGT ghi hình tại điểm "nóng", rồi đón lõng xử lý xe khách vi phạm dịp cuối năm- Ảnh 4.
Hà Nội: Video CSGT ghi hình tại điểm "nóng", rồi đón lõng xử lý xe khách vi phạm dịp cuối năm- Ảnh 5.

Một số hình ảnh tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) tiến hành dừng xe khách vi phạm để tiến hành lập biên bản xử lý

Ngày 19/12, trao đổi với PV Tạp chí GTVT, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) thông tin, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội triển khai Kế hoạch về cao điểm bảo đảm trật tự đô thị, trật tự ATGT dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội đầu xuân năm 2024.

Trước đó, vào chiều ngày 18/12 ghi nhận của PV Tạp chí GTVT tại chân cầu Thăng Long cùng tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 đã đón lõng dừng xử lý đối với các xe khách, xe hợp đồng lưu thông trên địa bàn vi phạm giao thông.

Video CSGT hóa trang ghi hình ô tô khách đón khách trên đường Phạm Văn Đồng trước cổng trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

Vào thời điểm trên, Tổ công tác do Đại úy Trương Xuân Hòa (làm tổ trưởng), Thượng úy Đặng Thái Thịnh, Thượng úy Nguyễn Hữu Phương và Thiếu tá Doãn Hữu Văn. Sau khi tổ công tác tiến hành tuần tra dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng, rồi phân công Thượng úy Nguyễn Hữu Phương hóa trang, dùng thiết bị nghiệp vụ, tiến hành ghi hình xe khách dừng, đỗ khu vực trước cổng trường Đại học Ngoại ngữ trên đường Phạm Văn Đồng hướng lên đường trên cao đi cầu Thăng Long.

Chỉ ít phút sau, Thượng úy Phương dùng bộ đàm báo về cho Đại úy Hoà, trường hợp xe khách mang BKS 29B-307.77 vi phạm dừng bắt khách trước cổng trường Đại học Ngoại ngữ. Ngay sau khi dừng xe ô tô khách mang BKS 29B-307.77, tài xế xuất trình GPLX mang tên Hoàng Mạnh C. (sinh năm 1992, ở TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) điều khiển. Theo đó, CSGT thông báo với hành vi vi phạm "dừng xe và đỗ xe nơi có biển cấm dừng cấm đỗ", tài xế C. nói không vi phạm, chỉ khi CSGT cho xem lại video, hình ảnh ghi lại từ thiết bị nghiệp vụ chuyên dùng, tài xế C. nhận lỗi. Tiếp đó, Tổ công tác tiến hành dừng xe khách mang BKS 22B-005.45 do tài xế Nguyễn Anh Ngọc (sinh năm 1983, ở TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) vi phạm "không đóng cửa khi xe đang chạy".

Một ô tô khách vi phạm đón khách trên đường Phạm Văn Đồng được camera CSGT ghi lại

Tương tự, trường hợp ô tô khách mang BKS 98B-010.92 do tài xế Bùi Hữu Hùng (sinh năm 1986, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) cũng vi phạm "không đóng cửa khi xe đang chạy". Quá trình lập biên bản, các tài xế đều gọi cứu viện nhưng đều không được rồi quay lại kí vào biên bản vi phạm.

Trao đổi với Tạp chí GTVT, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 cho hay, căn cứ vào thực tế địa bàn, đơn vị đã triển khai tác tổ công tác, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ như: hóa trang ghi hình tại các điểm "nóng" quanh khu vực bến xe Mỹ Đình - đường Phạm Hùng, trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, CSGT sẽ tiến hành ghi lại hình ảnh các xe ô tô khách vi phạm như đỗ, dừng, đón trả khách, mở cửa xe mời chào khách, không đảm bảo bảo trật tự ATGT đều được ghi hình, CSGT sẽ đón lõng dừng xe lập biên bản. Quá trình lập biên bản, CSGT tiếp tục tuyên truyền tới lái xe, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải chấp hành các quy định đảm bảo trật tự ATGT.

Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 thông tin thêm, kết quả qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với xe ô tô khách từ ngày 15/9 đến 14/12, đơn vị đã lập biên bản xử lý 846 trường hợp, phạt tiền trên 550 triệu đồng, trong đó tước: 95 GPLX, các hành vi vi phạm như: 712 trường hợp lái xe dừng, đỗ; 44 trường hợp đón, trả khách, 53 trường hợp ô tô khách đi vào đường cấm và 19 trường hợp mở cửa khi xe đang chạy.