Hà Nội: Xe "hổ vồ" dấu hiệu quá tải chạy bát nháo từ nội thành đến ven đô

Tác giả: Nhóm PV điều tra

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 28/09/2022 16:19

Từ phản ánh của bạn đọc, Nhóm PV Tạp chí Giao thông vận tải đã vào cuộc điều tra và không khỏi ngỡ ngàng trước viễn cảnh hàng trăm lượt xe tải "hổ vồ", xe đầu kéo vô tư chở "có ngọn", chạy bát nháo khắp các tuyến đường của Hà Nội.

 

Chưa hết cao điểm Bộ Công an, Hà Nội nhiều xe tải chở nặng có dấu hiệu quá tải - Ảnh 1.

Xe tải ben chở đầy như "ngọn núi" có dấu hiệu quá tải trên đê sông Hồng thuộc địa bàn huyện Mê Linh, Hà Nội

Đường dây nóng của Tạp chí Giao thông vận tải liên tục nhận được phản ánh của bạn đọc về việc thời gian gần đây trên một số tuyến nội đô, đường tỉnh lộ và tuyến đường ven đô qua các huyện của Hà Nội xuất hiện hình trạng xe tải "hổ vồ", xe đầu kéo vô tư hoạt động, có dấu hiệu chở quá tải . 

Theo phản ánh, ở một số tuyến nội đô, nhiều xe khi lưu thông qua các ngã tư còn không chấp hành đèn tín hiệu giao thông.

Video xe tải ben chở chất đầy như "quả núi", có dấu hiệu quá tải trên tuyến đê sông Hồng tại địa bàn huyện Mê Linh (Hà Nội)

Không những thế, trên các tuyến đê ven sông, tuyến đường tỉnh lộ, dù có biển hạn chế tải trọng 10 tấn, 12 tấn nhưng các xe tải "hổ vồ", xe đầu kéo chở "có ngọn" vẫn chạy rầm rập, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, TNGT. 

Tại một số tuyến đường qua huyện Quốc Oai, Thạch Thất, Sóc Sơn và tuyến nội đô của Hà Nội vào ban đêm, cũng không khó để chứng kiến nhiều xe tải "hổ vồ" chở đất, cát đầy, che phủ bạt không kín để rơi vãi xuống đường, vô tư vượt đèn đỏ....

Từ phản ánh của bạn đọc, nhóm PV Tạp chí Giao thông vận tải đã có mặt, ghi nhận tại một số tuyến đường tỉnh lộ, nội đô và tuyến đường ngoại thành của Hà Nội về tình trạng trên.

Chưa hết cao điểm của Bộ Công an, nhiều xe tải "hổ vồ" chạy bát nháo tại Hà Nội - Ảnh 3.

Đường tỉnh 421B qua địa bàn huyện Quốc Oai (Hà Nội) có biển cấm, hạn chế tải trọng 10 tấn nhưng nhiều xe tải ben, xe Howo, xe đầu kéo nối đuôi nhau lưu thông

Chiều 25/9, PV có mặt ghi nhận tại Đường tỉnh 421B qua địa bàn huyện Quốc Oai (Hà Nội), các xe tải ben, xe tải Howo, xe đầu kéo nối đuôi nhau chạy qua, hướng về trung tâm huyện Quốc Oai. Hình ảnh PV ghi nhận được là nhiều xe tải chở vật liệu xây dựng, đất, cát "có ngọn", có dấu hiệu quá tải... Trong khi đó, tuyến Đường tỉnh 421B qua địa bàn huyện Quốc Oai được ngành chức năng cắm biển hạn chế tải trọng 10 tấn. 

Xe tải Howo chở đất có ngọn, không phủ bạt, vượt đèn đỏ tại đoạn gần Bệnh viện K Tân Triều rồi sang đường Xa La (quận Hà Đông)

Tương tự, trên tuyến Đường tỉnh 419 qua địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội), các xe tải "hổ vồ" chở đất cát "có ngọn" cũng không che phủ bạt hoặc che phủ sơ sài, lưu thông trên đường gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ TNGT. 

Đáng lưu ý, vào buổi tối, tại một số tuyến phố nội thành như: Nguyễn Thái Học - Hùng Vương - Sơn Tây - Đào Tấn (thuộc địa bàn quận Ba Đình); tuyến đường Nguyễn Trãi - Đường Xa La (quận Hà Đông), các xe tải "hổ vồ" chở vật liệu xây dựng "có ngọn", che phủ bạt không kín vô tư vượt đèn đỏ, chạy bát nháo.

Video xe tải ben chở đất vượt đèn đỏ trên địa bàn quận Ba Đình (Hà Nội)

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, trong đợt cao điểm thực hiện Kế hoạch 299 của Bộ Công an về kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự ATGT trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ 20/6 đến nay, đơn vị đã xử phạt hơn 3.000 trường hợp chở quá tải, quá khổ…, phạt tiền hơn 11 tỷ đồng, tước 814 GPLX, tước kiểm định, phù hiệu gần 300 trường hợp. Đồng thời cưỡng chế tháo, cắt thùng xe 783 trường hợp, thông báo tới cơ quan đăng kiểm 61 trường hợp và buộc hạ tải 749 trường hợp.

Một số hình ảnh mà Nhóm PV Tạp chí Giao thông vận tải ghi nhận trên một số tuyến đường ở Hà Nội:

Chưa hết cao điểm của Bộ Công an, nhiều xe tải "hổ vồ" chạy bát nháo tại Hà Nội - Ảnh 6.

Xe tải ben chở đầy như "ngọn núi" có dấu hiệu quá tải trên đê sông Hồng thuộc địa bàn huyện Mê Linh

Chưa hết cao điểm của Bộ Công an, nhiều xe tải "hổ vồ" chạy bát nháo tại Hà Nội - Ảnh 7.

Xe tải đầu kéo cỡ lớn lưu thông hướng huyện Quốc Oai ra Đường tỉnh 421B

Chưa hết cao điểm của Bộ Công an, nhiều xe tải "hổ vồ" chạy bát nháo tại Hà Nội - Ảnh 8.

Xe tải ben chở "đất lậu" không phủ bạt lưu thông trên Đường 35 qua địa bàn xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Chưa hết cao điểm của Bộ Công an, nhiều xe tải "hổ vồ" chạy bát nháo tại Hà Nội - Ảnh 11.

Xe tải Howo chở "có ngọn", che phủ bạt không kín lưu thông gần Bệnh viện K Tân Triều rồi sang đường Xa La (quận Hà Đông)

Tạp chí Giao thông vận tải sẽ tiếp thông tin tới bạn đọc.