Hà Nội: Xe hổ vồ Cường Thịnh "tung hoành" đường làng, tàn phá đê Phúc Thọ

Tác giả: Nhóm PV điều tra

saosaosaosaosao
Pháp luật giao thông 15/11/2022 08:17

Xe tải hổ vồ trưng biển tên Cường Thịnh bất chấp biển hạn chế tải trọng cầu đường, chạy "tung hoành" trong đường làng, tàn phá tuyến đê ở Phúc Thọ.

Xe hổ vồ đeo lôgô "vua" đi "tung hoành" trong đường làng, tàn phá tuyến đê Phúc Thọ - Ảnh 1.

Hai xe hổ vồ loại 4 chân chở vật liệu, trưng biển tên Cường Thịnh tránh nhau trong đường xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) khiến tuyến đường này ùn ứ giao thông

Thời gian gần đây, đường dây nóng của Tạp chí Giao thông vận tải nhận được phản ánh có nhiều xe tải hổ vồ trưng biển tên Cường Thịnh chở vật liệu xây dựng, cứ như là xe "vua" bất chấp biển hạn chế tải trọng cầu đường, chạy "tung hoành" nối đuôi nhau vào đường làng xã Phụng Thượng. Mỗi khi đi qua khu vực đông người, tài xế còn bấm còi inh ỏi, nguy cơ tiềm ẩn TNGT. 

Không những thế, các xe tải hổ vồ trưng logo Cường Thịnh còn bất chấp biển hạn chế trọng tải, chạy vào tuyến đê Ngọc Tảo thuộc địa bàn huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Những đoạn xe này đi qua, các đoạn đê Ngọc Tảo xuống cấp, bụi bay mù mịt gây ô nhiễm môi trường, mất trật tự ATGT trên địa bàn.

Từ phản ánh trên, nhóm PV Tạp chí Giao thông vận tải có mặt trên địa bàn xã Phụng Thượng và tuyến đê Ngọc Tảo thuộc địa bàn huyện Phúc Thọ (Hà Nội) để xác minh thông tin trên. Theo ghi nhận của PV, vào sáng 12/11 tại xã Phụng Thượng, xe tải hổ vồ loại 4 chân BKS 29H-174.80 trên đầu kính xe có đặt tấm biển tên Cường Thịnh lưu thông từ tuyến QL32 vào đường xã Phụng Thượng rồi lên đê Ngọc Tảo. 

Video xe tải hổ vồ loại 4 chân trưng biển tên Cường Thịnh bất chấp biển hạn chế tải trọng cầu đường từ tuyến QL32 vào đường xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ (Hà Nội)

Điều đáng nói, khi xe tải hổ vồ 29H-174.80 của Cường Thịnh đi vào thì gặp một xe tải hồ vồ cũng của nhà xe này trả hàng xong chạy ra khiến 2 xe tránh nhau làm cả tuyến đường xã Phụng Thượng ùn ứ giao thông cục bộ, các tài xế phải xi nhan, nhích từng đoạn mới lọt qua được khu vực này.

Cũng theo ghi nhận của PV, từ tuyến QL32 vào đường xã Phụng Thượng, ngay đầu đường vào, ngành giao thông đã đặt biển cấm xe trọng tải trên 10 tấn nhưng lái xe tải hổ vồ với biển tên Cường Thịnh vẫn "phớt lờ", vô tư cho xe lưu thông vào tuyến đường xã Phùng Thượng. 

Điển hình, cũng trong sáng 12/11, một xe tải hổi vồ BKS 29C-589.23 trưng biển tên Cường Thịnh lưu thông từ QL32, tài xế bật xi nhan rẽ trái vào đường xã Phụng Thượng thì phía trong một số ôtô con, xe máy, xe đạp của người dân nơi đây lưu thông ra QL32, khiến ngã ba này ùn ứ giao thông, mất trật tự ATGT.

Không chỉ xe tải hổ vồ trưng biển tên Cường Thịnh "phớt lờ" biển hạn chế tải trọng 10 tấn trên đường xã Phụng Thượng, nhà xe này còn cho xe chạy "tung hoành" trên tuyến đê Ngọc Tảo thuộc địa bàn huyện Phúc Thọ (Hà Nội). 

Tuyến đê Ngọc Tảo thuộc địa bàn huyện Phúc Thọ có cắm biển cấm trọng tải xe 12 tấn lưu thông vào nhưng ghi nhận của PV, xe tải hổ vồ loại 4 chân có biển tên Cường Thịnh chạy "tung hoành" trên tuyến đê này. Mỗi lần có xe tải hồ vồ trưng biển tên Cường Thịnh chở vật liệu xây dựng nặng lưu thông qua, những vị trí xuống cấp trên đê Ngọc Tảo bụi bay mù mịt gây ô nhiễm môi trường, khiến tuyến đê này "oằn mình" chịu trận, xuống cấp nhanh chóng.

Một số hình ảnh xe tải hổ vồ loại 4 chân trưng biển tên Cường Thịnh chạy "tung hoành" trên địa bàn huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Một cán bộ Thanh tra giao thông cho hay, nhằm đảm bảo trật tự ATGT, căn cứ vào từng cấp đường, ngành giao thông gắn biển báo quy định từng loại phương tiện lưu thông phù hợp. Đối với tuyến đường cấm tải trọng 10 tấn hay tuyến đê cấm tải trọng 12 tấn, việc các phương tiện có trọng tải lớn, quá tải trọng cầu đường lưu thông vào sẽ bị lập biên bản, phạt rất nặng. 

"Thường đối với xe hổ vồ loại 4 chân, chỉ tính "xác xe" cũng khoảng trên 15 tấn, nếu có hàng nữa thì rất nặng. Việc các xe tải hổ vồ loại 4 chân đi vào tuyến đường có biển cấm tải trọng cầu đường như vậy sẽ bị phạt rất nặng", cán bộ Thanh tra giao thông nói thông tin: Đối với xe tải mang tên chủ sở hữu tư nhân, hành vi vi phạm quá tải cầu đường từ 20 đến 50%, tương ứng với mức phạt lái xe 16 triệu, tước GPLX 2 tháng; phạt chủ xe 30 triệu và tước phù hiệu xe 2 tháng. Với mức quá tải cầu đường trên 50%, tương ứng với mức phạt tiền lái xe 45 triệu đồng và tước GPLX 4 tháng, phạt chủ xe trên 75 triệu và tước phù hiệu xe tải 2 tháng (nếu có).

Còn đối với xe tải mang tên công ty, hành vi vi phạm quá tải cầu đường, mức từ 20 đến 50%, tương ứng phạt lái xe 16 triệu và tước GPLX 2 tháng, phạt công ty 60 triệu và tước phù hiệu xe 2 tháng; Còn mức quá tải cầu đường trên 50%, phạt lái xe 45 triệu đồng và tước GPLX 4 tháng, phạt chủ xe trên 140 triệu và tước phù hiệu xe tải 2 tháng.

Từ vi phạm của xe tải hồ vồ loại 4 chân trưng biển tên Cường Thịnh bất chấp biển hạn chế tải trọng cầu đường, chạy "tung hoành" trên địa bàn huyện Phúc Thọ (Hà Nội), PV trao đổi với một thanh tra GTVT địa bàn và vị này khẳng định:" sẽ cho kiểm tra và xử lý nghiêm đối với vi phạm như PV phản ánh".

"Địa bàn huyện Phúc Thọ rộng, lực lượng TTGT mỏng, các xe tải hổ vồ này thường chạy trộm, hoạt động lén lút, thậm chí cho người đi theo cảnh giới. Mỗi khi lực lượng TTGT, CSGT đi kiểm tra xử lý là họ báo nhau nghỉ hoặc lợi dụng vào những lúc giao ca, nhà xe báo nhau hoạt động", một thanh tra GTVT địa bàn chia sẻ.

Tạp chí Giao thông vận tải sẽ tiếp tục phản ánh đến bạn đọc.