Hai đại gia xe hơi thế giới bắt tay sản xuất xe điện

Tác giả: Minh Quang

saosaosaosaosao
Văn hóa 16/03/2022 10:38

Tập đoàn ô tô lớn nhất châu Âu Volkswagen và nhà sản xuất xe hơi hàng đầu nước Mỹ Ford chính thức bắt tay hợp tác sản xuất xe điện.

Volkswagen và Ford đang thể hiện tham vọng lớn trong lĩnh vực xe điện - Ảnh minh hoạ.

Volkswagen và Ford đang thể hiện tham vọng lớn trong lĩnh vực xe điện - Ảnh minh hoạ.

Thoả thuận hợp tác giữa Volkswagen và Ford thể hiện tham vọng gia tăng sản lượng sản xuất xe thuần điện lên mức 1,2 triệu chiếc mỗi năm.

Trước đó, vào năm 2020, Ford cũng đã công bố kế hoạch sản xuất lên tới 600.000 xe điện dựa trên nền tảng Modular Electric Toolkit (MEB) do Volkswgen phát triển. Hợp tác mở rộng vừa được hai bên ký kết sẽ giúp đẩy nhanh hơn nữa quá trình điện khí hóa của Ford và Volkswagen

Hiện hai bên vẫn chưa tiết lộ thông tin về dòng sản phẩm sẽ phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định, Volkswagen và Ford sẽ sớm cho ra mắt đứa con chung là một mẫu xe điện thuộc dòng crossover, với kết cấu thân liền khung unibody.

Sau lễ kỹ kết thoả thuận hợp tác, đại diện Tập đoàn Volkswagen cho hay, kinh tế và tốc độ hiện là yếu tố quan trọng để đột phá trong lĩnh vực sản xuất xe điện tại châu Âu và thỏa thuận này sẽ giúp đẩy nhanh hơn nữa quá trình điện khí hóa của Ford và Volkswagen.

Ý kiến của bạn

Bình luận