Hàng nghìn người về Tết vạ vật ở ga Sài Gòn vì tàu trật bánh

Giao thông 24h 28/01/2019 06:39

Hành khách trải chiếu, nằm trên cỏ và hành lý trong khuôn viên ga Sài Gòn để chờ đường sắt qua Bình Thuận thông tuyến.

Ga-Sai-Gon-1Chiều 27/1, hàng nghìn người dân còn nằm vạ vật ở ga Sài Gòn để chờ tàu về quê ăn Tết Kỷ Hợi. Nguyên nhân là một toa của đoàn tàu SE1 khi chạy vào ga Sông Lòng Sông (Bình Thuận) bất ngờ bị trật bánh sáng nay. Sự cố khiến 8 trong số 20 đoàn tàu khách phải dừng trên tuyến Bắc - Nam để chờ thông đường.

Ga-Sai-Gon-2Nhà chờ tàu chật kín người ngồi, nằm. Cứ khoảng 15 phút, Ban quản lý ga Sài Gòn thông báo về sự cố tàu trật bánh và cập nhật thời gian tàu khởi hành. "Tôi có mặt ở đây lúc 10h30 để về quê Thanh Hoá lúc 13h. Đâu có ngờ tàu bị trễ nên ba mẹ con phải trải khăn nằm nghỉ tạm. Mệt mỏi lắm", chị Trịnh Thị Hường, công nhân ở Bình Dương, chia sẻ.

Ga-Sai-Gon-3Một phụ nữ mệt mỏi, gục trên gối để chờ tàu.

Ga-Sai-Gon-4Hai phụ nữ vừa tranh thủ chợp mắt, vừa ôm chặt hành lý. "Chờ tàu khổ quá. Năm nào cũng vậy, tôi thấy ngành đường sắt không có gì thay đổi. Nếu sự cố xảy ra sớm cũng phải báo sớm cho người ta để biết để tránh hoặc hỗ trợ nước uống, đồ ăn. Phòng chờ nóng nực, người lớn đã khổ rồi, con nít còn còn khổ hơn", bà Kim Thoa, đi tàu TN2 về Ninh Bình, bức xúc.

Ga-Sai-Gon-5Mẹ cho con gái ăn tạm xôi để lấy sức chờ tàu.

Ga-Sai-Gon-6"Tôi đi một mình ra ngoài Huế ăn Tết. Tàu dự kiến chạy lúc 15h20 mà chờ hơn 3 tiếng rồi chưa thấy khởi hành", bà Đặng Thị Ái (63 tuổi) nói, vừa cầm quạt ngồi nghỉ bên ngoài phòng chờ.

Ga-Sai-Gon-7Trời nóng nực, gia đình bà Nguyễn Thị Ngọ (quê Sơn Tây, Hà Nội) cùng trải chiếu nghỉ ngơi trong khuôn viên ga Sài Gòn. "Chỉ mong nhà ga sớm khắc phục sự cố cho bà con về quê ăn Tết sớm", bà Ngọ bộc bạch.

Ga-Sai-Gon-8Hai bố con tranh thủ ngồi chơi game trên điện thoại để đốt thời gian trong lúc chờ tàu.

Ga-Sai-Gon-9Trao đổi với PV, ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, sau 14 giờ bị đình trệ vì tàu trật bánh ở Bình Thuận, đến hơn 16h, tuyến đường sắt Bắc - Nam đã thông tuyến. Cũng theo ông Văn, việc tổ chức chạy tàu phục vụ hành khách vẫn theo kế hoạch hàng ngày. Một số đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn trong ngày sẽ chậm giờ. Cụ thể, tàu SNT2 dự kiến xuất phát từ khoảng 22h00 đến 1h; các tàu SE2, SE4 dự kiến xuất phát từ khoảng 23h đến 1h; các tàu TN2, TN6, SE14, TN10 dự kiến xuất phát từ khoảng 0h00 đến 2h00.

Ga-Sai-Gon-10Khoảng 2h sáng 27/1, tàu SE1 chở 149 hành khách từ Bắc vào Nam khi chạy vào ga Sông Lòng Sông (Bình Thuận) thì toa số 8 bị trật bánh 4 trục. Trên toa này có 22 hành khách. Khi đó, tàu đang đi vào ga nên tốc độ chậm, tất cả hành khách và nhân viên đều an toàn.

Ý kiến của bạn

Bình luận